|
|
|
Tổ ấm thương binh nặng
|
|
(Congannghean.vn)-Tổ thương binh nặng nay có 13 anh em, mỗi người tình nguyện đóng góp 500.000đ tiền điều dưỡng làm quỹ nghĩa tình đồng đội của tổ, để thăm hỏi nhau lúc đau ốm, giúp đỡ các thành viên lúc gặp khó khăn đột xuất, gặp mặt nhân các ngày lễ Tết, động viên nhau sống vui sống khỏe.
|
|
|
|
|
Làm giàu trên quê mới
|
|
(Congannghean.vn)-Ở mảnh đất Quỳnh Thuận nơi muối mặn đồng chua, nơi ra khơi vào lộng sức lực người phụ nữ yếu hèn không kiếm đủ cái ăn, cái mặc, sống đắp đổi qua ngày. Trước khó khăn đó, bà quyết định rời quê hương lên Quỳ Hợp lập nghiệp.
|
|
|
|
|
Doanh nhân trên đồng quê chiêm trũng
|
|
(Congannghean.vn)-Sau 10 năm phục vụ quân đội, năm 1984 anh Phan Văn Hoà trở về địa phương với cấp hàm Thượng uý, bệnh binh loại 2/3. Với ý chí của một người lính anh đau đáu tìm cho ra một con đường, như anh tâm sự là làm sao vừa thoát được nghèo cho gia đình, vừa làm cho bao người nông dân khỏi phải đói.
|
|
|
|
|
86 tuổi vẫn phải nuôi con và cháu bệnh tật
|
|
(Congannghean.vn)-Năm nay đã 86 tuổi nhưng bà vẫn không được hưởng cuộc sống an nhàn, sum vầy bên con cháu. Do phải vất vả lao động, lại tuổi cao sức yếu nên đôi mắt bà đã bị mù. Số phận trớ trêu hơn, khi ở tuổi "cổ lai hy", bà còn phải nuôi hai người con và cháu bị bệnh thần kinh bẩm sinh.
|
|
|
|
|
Video: Bắt nhóm 9X hiếp dâm tập thể
|
|
Nhóm tội phạm này dùng camera quay lại những cảnh cưỡng hiếp người bị hại, rồi khống chế để cướp tài sản và ép buộc họ phải đi làm gái mại dâm.
|
|
|
|
|
Video: Mái ấm của thương bệnh binh
|
|
(Congannghean.vn)-Khu điều dưỡng Thương bệnh binh - tâm thần kinh từ lâu đã trở thành ngôi nhà chung, nặng nghĩa tình đối với những thương bệnh binh trở về sau chiến tranh.
|
|
|
|
|
Điểm sáng trong phong trào đền ơn đáp nghĩa
|
|
(Congannghean.vn)-Hướng tới kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2010), năm nay, UBND huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã phát động “Tháng hành động đền ơn đáp nghĩa” trên phạm vi toàn huyện.
|
|
|
|
|
Các anh về, bản mường rộn tiếng ca
|
|
(Congannghean.vn)-Hàng năm khi đã xong mùa huấn luyện, Bộ đội đoàn Thảo Nguyên lại tổ chức đi dã ngoại, kết hợp nắm thực địa, làm công tác dân vận, giúp cơ sở ổn định công tác chính trị, củng cố thêm tình đoàn kết quân dân.
|
|
|
|
|
Những người can trường nơi đầu sóng
|
|
(Congannghean.vn)-Trong thời khắc sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc, những người lính của nhà giàn DK1 đã tỏ rõ phẩm chất bộ đội cụ Hồ, chấp nhận hy sinh vì Tổ quốc, tô thắm thêm hình ảnh người chiến sỹ hải quân.
|
|
|
|
|
Người thương binh 17 năm lặn lội tìm mộ đồng đội
|
|
Từng có lúc ông phải bán những đồ vật giá trị nhất trong nhà để có tiền đi tìm mộ các đồng đội vẫn còn nằm lại nơi núi rừng hoang vắng.
|
|
|
|
|
Giết xe ôm với hàng chục nhát dao
|
|
Nhân dân tổ 16 phường Hòa An, quận Cẩm Lệ phát hiện anh Tĩnh đã chết, nằm bên mép lề đường bê tông tại khu vực tổ 16 với 22 vết dao đâm trên người.
|
|
|
|
|
Chiến tranh đi qua, tình người ở lại
|
|
(Congannghean.vn)-Gần 30 năm qua, khu điều đưỡng đã trở thành gia đình lớn của chị Tuyết. Anh em thương binh và những cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng là những người thân yêu nhất, tiếp thêm cho chị nghị lực.
|
|
|
|
|
Đánh vợ, giết em rể vì dám can ngăn
|
|
(Congannghean.vn)-Thấy đứa em rể dám can ngăn việc mình đánh vợ, Nguyễn Trọng Nam (34 tuổi) ở xã Minh Sơn, Đô Lương, Nghệ An, chạy xuống nhà vác dao đuổi chém. Sau cú ra tay, cậu em vợ chết trên vũng máu.
|
|
|
|
|
Cám cảnh vợ liệt sỹ 37 năm không có nơi thờ chồng
|
|
(Congannghean.vn)-Sau trận ốm, mắt bà bị mù loà, chân không còn vững để đi lại, bà đành phải về nương tựa vào đứa con gái, toàn bộ gánh nặng lại đổ lên đôi vai chị Minh. Bà Môn không thể ở chung, đành xin con cho ở tạm nơi chòi bếp và giữ bằng tổ quốc ghi công của chồng bên mình.
|
|
|
|
|
Chiến sỹ Trường Sơn - Người vợ liệt sỹ tiêu biểu
|
|
(Congannghean.vn)-Nay đã gần tuổi 60, bà Huynh vui với đàn cháu nội, cháu ngoại. Bà là điển hình của thân nhân liệt sỹ, là người bệnh binh, là hội viên CCB tiêu biểu của xã Thạch Sơn.
|
|