Anh Võ Anh Thắng, chủ trang trại nuôi heo ở xóm Sen 3, xã Kim Liên cho biết: “Ngày 30/1/2010, xe chở cám của Nhà máy thực phẩm cao cấp Con Heo Vàng đã chở 1 tấn cám “Hỗn hợp bột ngũ cốc ngâm men” mang nhãn hiệu Con Heo Vàng (Đóng ở KCN Nam Cấm - xã Nghĩ Xá - Nghi Lộc) đến trang trại anh (hai bên đã có hợp đồng từ trước). Ba ngày sau khi cho đàn lợn ăn số cám trên đàn lợn xuất hiện triệu chứng ỉa chảy, riêng lợn con chết liên tục, 3 ổ 28 con, thì đã chết 10 con, 18 con còn lại đang yếu dần…”.
Những con lợn còi cọc còn sót lại trong trang trại anh Nam
Cùng ngày, nhà máy cũng đã chở đến cho trang trại anh Nguyễn Hoài Nam ở xóm Sen 2, xã Kim Liên 2 tấn cám “Hỗn hợp bột ngũ cốc ngâm men” mang nhãn hiệu Con Heo Vàng. Sau khi cho ăn, đàn lợn gồm 22 con thì đã chết 18 con. Hiện còn 4 con đang trong tình trạng đi ỉa chảy, còi cọt, chậm lớn. Đặc biệt có 3 con lợn đang trong thời kỳ mang thai do ăn phải cám mốc nên đã bị sẩy thai…”.
Anh Nguyễn Hoài Nam và bao bì cám đã sử dụng hết
Trước biểu hiện bất thường của đàn lợn, ngày 18/2 anh Thắng và anh Nam đã điện thoại báo với nhân viên kỹ thuật của Hội Nông dân huyện Nam Đàn (Hội đã ký hợp đồng với nhà máy sản xuất thực phẩm cao cấp Con Heo Vàng phân phối cám cho các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện) đến kiểm tra số bao cám còn lại thì thấy các bao cám sản xuất vào ngày 29/1/2010 dù chưa hết hạn sử dụng nhưng đã bị mốc, đông cục.
Trước sự kêu cứu của người dân, ngày 2/3/2010, tại Hội nông dân huyện Nam Đàn đã tổ chức cuộc họp 3 bên (gồm Chủ tịch Hội nông dân huyện, đại diện nhà máy sản xuất cám Con Heo Vàng và 2 chủ trang trại trên) nhằm tìm cách giải quyết thiệt hại. Tuy nhiên, cuộc họp chưa tìm ra hướng giải quyết đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các hộ chăn nuôi.
Theo ông Nguyễn Quốc Kiện - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nam Đàn cho biết: “Lô cám Con Heo Vàng sản xuất ngày 29/1/2010 bị mốc, đóng cục là có thật. Cán bộ kỹ thuật của nhà máy và Hội Nông dân đã đến từng trang trại đổi cám chất lượng hơn. Tuy nhiên, trang trại anh Thắng chưa đổi số cám bị mốc trên. Vì chưa thống nhất đền bù thiệt hại”.
Giải thích về sự việc trên, ông Phạm Thành Long - Giám đốc nhà máy sản xuất cám cao cấp Con Heo Vàng thừa nhận: “Lô cám trên là có sự cố về kỹ thuật. Chúng tôi đang kiểm tra mức độ thiệt hại để giải quyết thoả đáng cho người tiêu dùng”.