|
|
|
Nữ doanh nhân góp phần giúp nền kinh tế vượt khó
|
|
Đây là đánh giá của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại Lễ trao giải “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” - Cúp Bông hồng Vàng 2009 diễn ra tối 6/3 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
|
|
|
|
|
Nghệ An: Thị trường quà tăng 8/3 ít sôi động
|
|
(Congannghean.vn)-8/3 - Ngày Quốc tế Phụ nữ, cơ hội để phái mày râu thể hiện tình cảm với những người phụ nữ mà mình yêu thương. So với mọi năm, thị trường quà tặng 8/3 năm nay ít sôi động hơn.
|
|
|
|
|
Người đưa nón Việt ra thế giới
|
|
Từng có lúc chị một mình lặn lội trên chiếc xe đạp cũ tìm đến những công ty thương mại xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ để giới thiệu những chiếc nón của làng nghề. Thế nhưng, đi đến đâu chị cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu.
|
|
|
|
|
Bức tranh công nghiệp Tân Kỳ
|
|
(Congannghean.vn)-Một thời, Tân Kỳ (Nghệ An) được ví là ngõ cụt. Để giao thương với các huyện lân cận, Tân Kỳ chỉ có một con đường độc đạo Vinh - Đô Lương - Tân Kỳ và ngược lại.
|
|
|
|
|
Ngư dân lại bắt được cá mập
|
|
Sáng nay ông Trần Văn Đực, ngư dân Phú Yên đã bắt được cá mập nặng hơn 500 kg tại khu vực biển Hòn Đất, thành phố Quy Nhơn, nơi có hàng loạt người tắm biển bị cá dữ tấn công hồi tháng 1.
|
|
|
|
|
Nghệ An: Lợn chết vì cám 'Con heo vàng'?
|
|
(Congannghean.vn)-Sau khi đàn lợn của 2 trang trại anh Võ Anh Thắng và Nguyễn Hoài Nam ở xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) ăn cám “Hỗn hợp bột ngũ cốc ngâm men” mang nhãn hiệu Con Heo Vàng thì có triệu chứng như ỉa chảy, chậm lớn. Riêng đàn lợn con mới sinh thì chết rải rác từ trước tết đến nay… Các chủ trang trại trên cho rằng số cám nhập về có vấn đề về chất lượng.
|
|
|
|
|
Cung ứng điện tháng 3/2010 gặp khó
|
|
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dự báo trong tháng 3 sẽ xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc, trong khi miền Nam và miền Trung nhiệt độ tăng cao, nhu cầu sử dụng điện dự kiến tăng trưởng ở mức rất cao.
|
|
|
|
|
Cắm bản giữ rừng
|
|
(Congannghean.vn)-Nằm về phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, huyện núi cao biên giới Con Cuông có diện tích 174.451,15 ha, trong đó rừng và đất rừng chiếm trên 125.000 ha.
|
|
|
|
|
Hóa đơn điện tháng 2 được tính theo 2 mức giá
|
|
Tập đoàn Điện lực (EVN) cho biết vẫn sẽ áp dụng mức giá cũ cho sản lượng điện được khách hàng sử dụng trước ngày 1/3. Như vậy, hóa đơn tiền điện của tháng 2/2010 sẽ bao gồm cả giá điện cũ và mới.
|
|
|
|
|
Bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
|
|
Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố rà soát, phê duyệt hồ sơ và lộ trình bổ sung vốn điều lệ của từng doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.
|
|
|
|
|
Làm thế nào để chống thất thoát trong xây dựng cơ bản?
|
|
(Congannghean.vn)-Thất thoát trong xây dựng cơ bản đang là vấn đề gây nhiều bức xúc trong dư luận. Theo đánh giá của các ngành chức năng, tỷ lệ thất thoát bình quân trong đầu tư xây dựng hiện nay khoảng 30% giá trị đầu tư. Mức thất thoát lớn như vậy làm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của xã hội và làm giảm lòng tin của nhân dân.
|
|
|
|
|
Chính sách giá 2010: Không để nóng, lạnh bất thường
|
|
Năm 2010, sẽ tránh các hiện tượng “neo giá” quá cao hoặc “đông giá” quá thấp một cách bất hợp lý, bất chấp sự thay đổi của giá thị trường thế giới và các yếu tố hình thành giá.
|
|
|
|
|
Hành nghề y dược tư nhân: Được và chưa được!
|
|
(Congannghean.vn)-Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Nghệ An có gần 700 cơ sở hành nghề y dược tư nhân đang hoạt động được cấp phép.
|
|
|
|
|
Khi giá xăng dầu có cạnh tranh
|
|
(Congannghean.vn)-Lần đầu tiên mặt hàng xăng bán lẻ trên thị trường có sự chênh lệch về giá khi một doanh nghiệp niêm yết giá thấp hơn giá của Petrolimex. Nhưng hiện nay, trong 11 đầu mối nhập khẩu và kinh doanh bán lẻ xăng dầu thì riêng Petrolimex đã chiếm tới hơn 60%. Thế nên, phần đông người dân sẽ không được hưởng lợi từ xu thế cạnh tranh này, trừ phi 'ông lớn' Petrolimex bán giá xăng dầu thấp hơn các doanh nghiệp khác...
|
|
|
|
|
Ăn theo giá điện: Lạm phát theo tâm lý
|
|
Trên thực tế, có sự tăng giá theo tâm lý, một yếu tố rất khó dự đoán và tính toán, không như kiểu giá điện tăng trung bình 6,8% thì giá các mặt hàng công nghiệp tăng trung bình không quá 1% mà thường “trái khoáy, vô lý” như một bát phở tăng giá từ 15.000 đồng lên 20-25.000 đồng/bát dù tỷ trọng điện trong chi phí làm ra bát phở rất nhỏ.
|
|