Sau khi chọn cho mình một cuốn sách về tâm lý trẻ vị thành niên, chị Hằng (Đông Vĩnh) cho biết: “Lắm khi trong gia đình, cha mẹ và con cái không có thời gian để nói chuyện với nhau. Mà bọn trẻ bây giờ cũng khác trước rồi. Thấy cuốn sách này hay, chỉ ra cách thức để cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn nên mua về để đọc và nghiên cứu”.
Một quầy sách ở thành phố Vinh
Dạo quanh các cửa hàng sách tại thành phố Vinh mới thấy chị Hằng không phải là trường hợp cá biệt về việc lựa chọn sách “làm bạn” trong những ngày đầu xuân.
“Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, ông bà ta vẫn thường truyền tụng nhau như thế. Sau tết cổ truyền, mọi người thường rủ nhau du xuân tới các đền chùa, di tích lịch sử để cầu an, mong ước một năm mới tốt lành. Vậy tại sao trong những ngày đầu xuân, bạn không thử tặng cho mình và người thân một món quà thật ý nghĩa và không kém phần thi vị: Tặng sách.
So với những ngày trước Tết, siêu thị Intimex đã bớt nhộn nhịp, tấp nập hơn. Tuy nhiên, tại khu vực bán sách và văn phòng phẩm vẫn thu hút khá lớn sự quan tâm của người dân.
Chị Hiền (nhân viên bán sách Siêu thị Intimex) cho biết: “Sau Tết Canh Dần số lượng người mua sách không hề giảm. Nếu như trước Tết, người dân thường bận bịu chọn các vật phẩm đa dạng để làm quà cho bạn bè và người thân thì sau Tết, khi nhịp sống trở về bình thường, mọi người có điều kiện chọn và mua cho mình những cuốn sách phù hợp”.
Tùy vào đặc điểm về lứa tuổi, giới tính, sở thích mà mỗi người có thể chọn những cuốn sách khác nhau. Nếu như những người trung tuổi thường chọn những sách nghiên cứu về văn hóa, phong tục, lối sống thì các bạn trẻ lại thích các cuốn tiểu thuyết, văn học, truyện ngắn.
Sau một lúc cân nhắc, bác Thanh (Nam Đàn) hài lòng khi chọn cho mình được một cuốn sách nghiên cứu về chữ Nho. Bác tâm sự: “Già rồi, chỉ thích đọc sách về văn hoá. Năm mô cũng rứa, cứ Tết xong, rảnh rỗi thời gian là đi mua một vài cuốn, đọc cho vui ấy mà”.
Nhà sách Thành Vinh những ngày sau Tết vẫn là địa điểm thu hút khá đông các bạn trẻ. Chị Ái Liên (nhân viên nhà sách Thành Vinh) cho biết: “Lượng người mua sách tại đây khá ổn định. Tuy không tăng nhanh chóng như các mặt hàng khác nhưng sách vẫn là sự lựa chọn của nhiều người cả trước và sau tết.”
Từ lâu, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, sách đã mất đi vị thế vốn có của mình so với các phương tiện thông tin khác. Sự ra đời của một thế hệ nhà văn trẻ thành công từ internet, blog đã khiến nhiều người dành thời gian lướt web hơn là “nhâm nhi” một cuốn sách hay.
Trong thời gian gần đây, để thu hút độc giả, nhiều nhà xuất bản đã có sự đầu tư hơn trong việc chọn lựa thể loại, nội dung, hình thức in ấn. Bên cạnh đó, các nhà xuất bản đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của giới trẻ, cho in ấn những tác phẩm đã từng “nổi đình nổi đám” một thời gian trên mạng Internet.
Với cách làm này, độc giả có điều kiện tiếp cận với những tác phẩm mới, sản phẩm của thời đại công nghệ số. Trong đó, truyện ngắn của các nhà văn 8X Trung Quốc là điển hình thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ.
Trong nước, NXB Kim Đồng vẫn chiếm vị trí hàng đầu về lượng sách dành cho thiếu nhi. Đặc biệt là những truyện tranh dựa theo cốt truyện truyền thống văn hoá của dân tộc.
Đầu xuân là lúc mà mọi người có điều kiện tham gia vào các hoạt động vui chơi, dành tặng cho bản thân và gia đình những món quà ý nghĩa. Xin chữ đầu năm là một nét đẹp trong văn hoá truyền thống của ông cha ta.
Tập tục đó đã có từ lâu đời, với ước mong một năm mới an lành và gặp nhiều may mắn. Mua sách, “gắp nhặt” cho mình những “con chữ” may mắn và ý nghĩa, đó cũng là cách để những bậc làm cha làm mẹ giáo dục con cái, gieo mầm cho những hạt giống tâm hồn trong tương lai.