Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201608/cong-an-phuong-hung-dung-tp-vinh-tinh-nghe-an-dau-tranh-co-hieu-qua-voi-cac-loai-toi-pham-695257/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201608/cong-an-phuong-hung-dung-tp-vinh-tinh-nghe-an-dau-tranh-co-hieu-qua-voi-cac-loai-toi-pham-695257/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 23/08/2016, 10:46 [GMT+7]
Công an phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

(Congannghean.vn)-Với những cách làm hay và thiết thực, từ đầu năm đến nay, Công an phường Hưng Dũng, TP Vinh đã triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Phường Hưng Dũng là địa bàn có diện tích rộng, dân số đông cũng như lượng người đến tạm trú, sinh sống, học tập với số lượng lớn, bởi có nhiều bệnh viện và 2 trường đại học đứng chân trên địa bàn. Đây là điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng tiềm ẩn phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội.

Công an phường Hưng Dũng hội ý nhanh về phương án bắt giữ đối tượng phạm tội
Công an phường Hưng Dũng hội ý nhanh về phương án bắt giữ đối tượng phạm tội

Xác định được tình hình địa bàn, những năm qua, Công an phường Hưng Dũng luôn làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền từ phường đến các khối phố; đồng thời triển khai có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch, nghị quyết của cấp trên trong lĩnh vực đảm bảo ANTT.

Ngoài ra, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân. Lực lượng Cảnh sát khu vực chủ động phối hợp với cấp ủy, bảo vệ dân phố các khối làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là thường xuyên kiểm tra chặt chẽ tạm trú, lưu trú ở các khách sạn, nhà hàng, các phòng trọ; phối hợp với Ban giám hiệu các trường học trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên học tập và sinh sống trên địa bàn chấp hành tốt pháp luật.

Bên cạnh đó, cùng với các khối thành lập nhiều mô hình đảm bảo ANTT, như “Khối phố sạch về tệ nạn xã hội”, “Toàn dân giáo dục, cảm hóa người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư”, “Sinh viên tự quản”…

Song song với công tác tuyên truyền, Công an phường Hưng Dũng còn thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc, qua đó góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Kết quả, từ đầu năm đến nay, Công an phường đã điều tra, làm rõ 38 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 31 đối tượng, chủ yếu là trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng…

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, đơn vị đã bắt, xử lý 12 vụ, 12 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1,56 kg ma túy các loại; chuyển Công an TP Vinh khởi tố 5 vụ, 6 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; xóa 2 điểm bán lẻ chất ma túy.

Từ đầu năm đến nay, Công an phường đã bắt 14 vụ, 20 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ 11.400.000 đồng. Đặc biệt, vừa qua, Công an phường đã xóa tụ điểm mại dâm trên đường Phong Định Cảng, Nguyễn Gia Thiều, qua đó phát hiện, dẹp bỏ 20 ki-ốt kinh doanh trá hình với 39 đối tượng.

Trong các vụ án đơn vị đấu tranh, làm rõ phải kể đến vụ bắt đối tượng Phan Bá Nhuần (SN 1993) trú tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành có hành vi trộm cắp tài sản của anh Nguyễn Hồ Cảnh trú tại khối Trung Đô, phường Hưng Dũng vào tháng 2/2016, thu giữ số tiền 900.000 đồng. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thực hiện 10 vụ trộm trên địa bàn TP Vinh với tổng giá trị tài sản lên tới 100.000.000 đồng.

Hay mới đây nhất vào ngày 10/8, Công an phường làm rõ đối tượng Nguyễn Xuân Diệu (SN 1997) trú tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, có hành vi trộm máy tính trị giá 12.000.000 đồng của anh Nguyễn Duy Quyết (SN 1992) tạm trú tại khối Xuân Bắc, phường Hưng Dũng.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 2/8, tại số nhà 4, ngõ 61, đường Nguyễn Gia Thiều, khối Xuân Nam, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Mạnh Thành (SN 1985) đã dùng dao mác nhọn dài 60 cm chém anh trai Nguyễn Mạnh Linh (SN 1979) bị thương nặng. Công an phường đã điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng chuyển Công an TP Vinh để xử lý theo pháp luật.

Với những kết quả trên, Công an phường Hưng Dũng đã tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân, được các cấp biểu dương, ghi nhận. Trung tá Trần Việt Thắng, Trưởng Công an phường Hưng Dũng cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự; đồng thời làm tốt công tác bám địa bàn, nắm tình hình ANTT, không để hình thành các tụ điểm mại dâm, góp phần giữ bình yên trên địa bàn”.

.

Phan Tuyết

.