Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201705/phat-huy-vai-tro-cuu-chien-binh-trong-dam-bao-an-ninh-trat-tu-740056/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201705/phat-huy-vai-tro-cuu-chien-binh-trong-dam-bao-an-ninh-trat-tu-740056/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát huy vai trò cựu chiến binh trong đảm bảo an ninh trật tự - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 29/05/2017, 08:43 [GMT+7]

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong đảm bảo an ninh trật tự

(Congannghean.vn)-Dù mới chỉ ra đời và đi vào hoạt động hơn 1 tháng nhưng câu lạc bộ (CLB) Cựu chiến binh xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã nỗ lực cùng chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả nhiều biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Công an huyện Quỳnh Lưu tặng quà chúc mừng Câu lạc bộ Cựu chiến binh xã An Hòa trong buổi lễ ra mắt
Lãnh đạo Công an tỉnh và Công an huyện Quỳnh Lưu tặng quà chúc mừng Câu lạc bộ Cựu chiến binh xã An Hòa trong buổi lễ ra mắt

An Hòa là xã thuần nông, có vị trí giao thông thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trước tình hình ANTT và tôn giáo trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, ngày 28/4, CLB Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT đã ra đời với 143 thành viên. Sự ra đời của CLB có ý nghĩa quan trọng trong việc phối hợp với chính quyền, lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, tuần tra kiểm soát, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT phát sinh trên địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đây cũng là xã đầu tiên được UBND và Hội Cựu chiến binh huyện Quỳnh Lưu thí điểm thành lập mô hình này.

Đồng chí Hồ Văn Phép, Trưởng Công an xã An Hòa cho biết: "Sự ra đời của CLB như một cánh tay đắc lực giúp lực lượng Công an xã phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm cũng như phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. Lực lượng Công an đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh xây dựng kế hoạch và triển khai một số công tác, trong đó duy trì tuần tra hàng tuần, hàng tháng. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá những công việc đã và chưa làm được, kịp thời khắc phục những thiếu sót để CLB Cựu chiến binh ngày càng hoạt động hiệu quả, chất lượng”.

Những ngày đầu đi vào hoạt động, dù còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng tất cả hội viên đều phát huy tinh thần trách nhiệm và ý chí chiến đấu của người lính cụ Hồ năm xưa, quyết tâm hoàn thành tốt  nhiệm vụ đã đề ra. Với 14 tổ ở 14 chi hội, trong đó có 2 chi hội vùng giáo, công tác tuần tra được các tổ thực hiện và duy trì thường xuyên, nhất là tuần tra đêm. CLB Cựu chiến binh còn kịp thời có mặt ở các “điểm nóng” để hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư. Vì thế, dù CLB chỉ mới đi vào hoạt động nhưng tình hình ANTT trên địa bàn An Hòa đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Trước những diễn biến phức tạp về tình hình tôn giáo trên địa bàn, đặc biệt là sự kiện ngày 30/4, linh mục Đặng Hữu Nam, Quản xứ Phú Yên, xã An Hòa tổ chức rao giảng xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật về ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, CCB xã An Hòa đã tổ chức cuộc họp phản đối luận điệu, lên án hành vi xuyên tạc lịch sử của linh mục này, vạch trần bản chất phản động và đề nghị pháp luật xử lý nghiêm minh.

Cùng với xã An Hòa, Quỳnh Ngọc là địa phương thứ 2 mà Hội Cựu chiến binh chọn để tổ chức thành lập CLB Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT. Với hơn 70 thành viên chia thành 12 tổ tự quản rải đều trên địa bàn xã, CLB đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong việc phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự tổ chức tuần tra canh gác, nắm tình hình, tham gia hòa giải, giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, không để hình thành các “điểm nóng” về ANTT, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho bà con, vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước cũng như tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại khu dân cư tái hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 04 ngày 18/4/2014 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Cựu chiến binh về “Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT của đất nước trong tình hình mới”, ngoài 2 xã An Hòa và Quỳnh Ngọc, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh sẽ thành lập thêm các CLB khác như ở Quỳnh Yên, Tiến Thủy, Quỳnh Bảng, Sơn Hải… Từ hiệu quả mô hình này sẽ nhân rộng ra toàn bộ 33 xã, thị trấn. Trở về đời thường, những người lính cụ Hồ một thời xông pha trên các chiến trường khói lửa năm nào không cho phép mình được nghỉ ngơi mà vẫn thầm lặng góp sức để bảo vệ bình yên cho từng ngõ xóm...

.

Huyền Thương

.