Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201709/phuong-trung-do-tp-vinh-tinh-nghe-an-hieu-qua-tu-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-755519/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201709/phuong-trung-do-tp-vinh-tinh-nghe-an-hieu-qua-tu-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-755519/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hiệu quả từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 03/09/2017, 11:19 [GMT+7]
Phường Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Hiệu quả từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Congannghean.vn)-Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), trong những năm qua, Công an phường Trung Đô, TP Vinh đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhờ đó, phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Công an phường Trung Đô tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân
Công an phường Trung Đô tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân

Phường Trung Đô là địa bàn rộng, có nhiều công trình trọng điểm; đồng thời là nơi đứng chân của nhiều cơ quan, đơn vị thuộc diện quản lý của Trung ương và tỉnh. Toàn phường có hơn 16.600 nhân khẩu và gần 4.000 người tạm trú, trong đó phần lớn là sinh viên. Trên địa bàn tập trung nhiều điểm dịch vụ, vui chơi giải trí, cho thuê lưu trú… Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định về ANTT, các đối tượng xấu có thể lợi dụng hoạt động làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và tai nạn giao thông.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, những năm qua, Công an phường Trung Đô đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Theo đó, lực lượng Công an đã chủ động phối hợp, hướng dẫn các cấp, ngành tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo sự vững mạnh của hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chú trọng phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò của các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân tự giác tham gia đảm bảo ANTT. Việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học luôn được UBND và Công an phường quan tâm, chỉ đạo kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an phường đã chủ động phân công Công an phụ trách bám sát địa bàn để nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; qua đó kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để nảy sinh phức tạp. Tổ chức rà soát, lập danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, nhất là số đối tượng nghiện, hoạt động trộm cắp, các “điểm nóng” về TTXH để có biện pháp quản lý. Thông qua các tổ tự quản, Tổ bảo vệ dân phố thường xuyên tổ chức TTKS, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm và TNXH.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có nhiều chuyển biến tích cực, thúc đẩy phong trào đi vào chiều sâu, nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân. Nhiều mô hình có tính xã hội hóa cao, mang lại hiệu quả thiết thực như: “Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm”; “Tham gia cảm hóa, quản lý, giáo dục người lầm lỗi trở lại cộng đồng dân cư”; “Khối phố đảm bảo ANTT và văn minh đô thị”; “Sinh viên tự quản”; “Camera an ninh tại cộng đồng dân cư”…

Qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an phường Trung Đô đã nhận được 127 tin tố giác tội phạm liên quan đến ANTT, trong đó có 70 tin giá trị, giúp lực lượng Công an xử lý 49 vụ, 57 đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích… Xử phạt 134 trường hợp vi phạm quy định về cư trú, ngăn chặn 2 vụ gây rối trật tự công cộng (TTCC), vận động 1 đối tượng ra đầu thú, bắt theo quyết định truy nã 12 đối tượng.

Từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân dân đã có ý thức hơn trong việc chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản, thực hiện nghiêm các cam kết; tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tội phạm và TNXH được kiềm chế; công tác quản lý Nhà nước về ANTT có sự chuyển biến tốt; phát huy vai trò, trách nhiệm, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò tham mưu, nòng cốt của các cấp, ngành trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải trong nhân dân ngày càng được nâng cao; xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

.

Cao Loan

.