Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201710/dam-bao-an-ninh-trat-tu-tu-mo-hinh-lang-chai-binh-yen-760396/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201710/dam-bao-an-ninh-trat-tu-tu-mo-hinh-lang-chai-binh-yen-760396/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đảm bảo an ninh trật tự từ mô hình 'Làng chài bình yên' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 05/10/2017, 07:58 [GMT+7]

Đảm bảo an ninh trật tự từ mô hình 'Làng chài bình yên'

(Congannghean.vn)-Mô hình “Làng chài bình yên” được UBND TP Vinh phối hợp với Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh triển khai thực hiện vào năm 2012. Sau gần 6 năm đi vào hoạt động, mô hình “Làng chài bình yên” của xóm Hòa Lam, xã Hưng Hòa luôn duy trì hoạt động tốt, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người dân khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn xã.

Lực lượng Cảnh sát Đường thủy thường xuyên trao đổi, nắm thông tin với chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ATGT đường thủy
Lực lượng Cảnh sát Đường thủy thường xuyên trao đổi, nắm thông tin với chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ATGT đường thủy

Hòa Lam là xóm chài ven sông với 78 hộ, 235 nhân khẩu. Đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, 100% dân cư làm nghề chài lưới, thu nhập phụ thuộc vào việc đánh bắt thủy sản trên sông Lam. Những năm trước đây, tình trạng thả lưới, ngư cụ, phương tiện đánh bắt thủy sản trên sông Lam diễn ra phổ biến, làm mất ATGT đường thủy; bên cạnh đó còn thường xuyên xảy ra trộm cắp tài sản, tổ chức đánh bạc trên phương tiện đường thủy, cá biệt đã hình thành ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình ANTT.

Thực hiện cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế, tháng 9/2012, Phòng Cảnh sát Đường thủy phối hợp với các cấp, ngành TP Vinh xây dựng mô hình “Làng chài bình yên” trên tuyến sông Lam, tại xã Hưng Hòa. Với phương châm tự phòng, tự bảo vệ, các thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát Đường thủy làm tốt công tác đảm bảo ANTT, ATGT đường thủy, cung cấp nhiều thông tin có liên quan đến ANTT, góp phần cùng chính quyền địa phương và lực lượng Công an tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội...

Theo đó, 100% tàu thuyền được đăng ký, đăng kiểm, trang bị đủ các thiết bị an toàn khi tham gia giao thông. Người điều khiển phương tiện tàu, thuyền phải có bằng lái, người sử dụng phương tiện có đủ phao cứu sinh, cứu hộ. Các hộ đánh bắt thủy sản sử dụng cọc đóng lưới đánh bắt cá chấp hành tốt Luật Giao thông đường thủy, không đóng cọc giữa luồng. Đặc biệt, 100% tàu thuyền không được hoạt động khi có cảnh báo thời tiết xấu, nguy hiểm…

Ông Đậu Xuân Thương, Xóm trưởng xóm Hòa Lam cho biết: “Từ khi xây dựng mô hình “Làng chài bình yên” đến nay, tình hình ANTT của làng chài ổn định, không có các vụ vi phạm pháp pháp luật. Ðặc biệt, từ năm 2012 đến nay, không có người bị TNGT đường thủy. Chúng tôi đang vận động bà con tiếp tục xây dựng để mô hình hoạt động hiệu quả hơn”.

Sau gần 6 năm xây dựng, mô hình “Làng chài bình yên” xóm Hòa Lam hoạt động nề nếp, đạt hiệu quả tích cực. Thông qua việc xây dựng mô hình đã tạo môi trường văn hóa trong hoạt động giao thông đường thủy, nâng cao ý thức vì cộng đồng của mỗi cá nhân, thay đổi hành vi và ứng xử khi tham gia giao thông thủy theo hướng văn minh, an toàn; đồng thời, nâng cao trách nhiệm và thái độ ứng xử của các lực lượng chức năng làm công tác quản lý Nhà nước về trật tự ATGT đường thủy nội địa. Từ kinh nghiệm này, thời gian tới, Phòng Cảnh sát Đường thủy tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, các địa phương nhân rộng mô hình “Làng chài bình yên” ra nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

.

Cao Loan

.