Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201801/truong-cong-an-thi-tran-tan-tuy-voi-cong-viec-777347/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201801/truong-cong-an-thi-tran-tan-tuy-voi-cong-viec-777347/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trưởng Công an thị trấn tận tụy với công việc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 20/01/2018, 08:14 [GMT+7]

Trưởng Công an thị trấn tận tụy với công việc

(Congannghean.vn)-Gần 30 năm gắn bó với công việc, ông Nguyễn Đình Bình (SN 1964), Trưởng Công an thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc luôn tận tụy và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Bình, Trưởng Công an thị trấn Quán Hành luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Ông Nguyễn Đình Bình, Trưởng Công an thị trấn Quán Hành luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 1987, thị trấn Quán Hành được thành lập thì tháng 12/1988, ông Nguyễn Đình Bình rời quân ngũ về làm an ninh thường trực của thị trấn. Năm 2004, được sự tín nhiệm của người dân và chính quyền, ông được bầu làm Trưởng Công an thị trấn. Ông Nguyễn Đình Bình chia sẻ: “Lúc bấy giờ, lương Công an xã chỉ được vài chục nghìn. Lấy vợ, sinh con, áp lực cơm áo gạo tiền lại càng đè nặng nên nhiều lúc cũng đấu tranh tư tưởng có tiếp tục theo nghề hay không? May mắn cho tôi là vợ hiểu nên lúc nào cũng động viên chồng tiếp tục công việc. 2 vợ chồng ngoài thời gian đi làm ở cơ quan, về nhà còn tranh thủ tăng gia sản xuất để kiếm thêm thu nhập”.

Ngày mới thành lập, thị trấn Quán Hành còn rất khó khăn. Ban Công an thị trấn chỉ có 4 người, công việc nhiều nên mặc dù nhà gần nhưng anh em vẫn tranh thủ ăn ngủ tại trụ sở để giải quyết công việc. Với lợi thế về giao thông nên thị trấn Quán Hành ngày càng phát triển, đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Trước tình hình đó, với vai trò là Trưởng Công an, ông Bình đã cùng lực lượng Công an thị trấn tích cực tham mưu, đề xuất Đảng ủy, UBND thị trấn nhiều nội dung, giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ban Công an thị trấn luôn chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; đồng thời, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn khu dân cư an toàn về ANTT. Nhờ vậy, Ban Công an thị trấn thường xuyên nhận được tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân.

Điển hình: Sau khi nhận được tin báo về việc ở xóm Kim Liên, có người dân đang vây bắt 1 đối tượng trộm chó, ông Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi phát hiện lực lượng Công an, đối tượng đã rút dao phòng thủ và để mở đường thoát thân. Sau đó, đối tượng phóng xe bỏ chạy và thả lại bì đựng chó. Ngay lập tức, ông Bình báo cho lực lượng Công an huyện để phối hợp truy bắt. Chỉ 1 giờ đồng hồ sau, đối tượng Đặng Huy Chinh (SN 1993) trú tại huyện Nghi Lộc đã bị tóm gọn.

Để xây dựng lực lượng nòng cốt làm tốt công tác đảm ANTT, ông Bình thường xuyên triển khai trong lực lượng Công an thị trấn các phong trào thi đua, cuộc vận động do Công an cấp trên phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đặc biệt là thường xuyên nhắc nhở anh em không được có biểu hiện tiêu cực, gây khó dễ cho người dân khi đến làm việc; qua đó, củng cố lực lượng Công an thị trấn trong sạch, vững mạnh.

Với những cố gắng, nỗ lực của ông Nguyễn Đình Bình và tập thể Ban Công an thị trấn Quán Hành, nhiều năm qua, ANTT trên địa bàn luôn được đảm bảo. Bản thân ông nhiều năm liền được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện về thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT.

.

Như Phương

.