Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201811/cong-an-phuong-truong-thi-tp-vinh-tang-cuong-dau-tranh-voi-toi-pham-trom-cap-tai-san-vao-dip-cuoi-nam-821754/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201811/cong-an-phuong-truong-thi-tp-vinh-tang-cuong-dau-tranh-voi-toi-pham-trom-cap-tai-san-vao-dip-cuoi-nam-821754/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tăng cường đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản vào dịp cuối năm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 02/11/2018, 09:04 [GMT+7]
Công an phường Trường Thi, TP Vinh

Tăng cường đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản vào dịp cuối năm

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, trên địa bàn phường Trường Thi liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, nhất là tại những nơi công cộng như chợ, các dãy nhà cao tầng, ký túc xá, nhà trọ cho sinh viên, quán cà phê... Trước khi thực hiện hành vi, các đối tượng tìm hiểu về các phương tiện, thiết bị bảo vệ, lối ra, vào, công tác tuần tra canh gác, quy luật đi lại… Chúng thường chọn đêm khuya mưa gió hay trưa vắng vẻ không có người qua lại để thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt, thời điểm cuối năm, tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn và gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Công an và Bảo vệ dân phố phường Trường Thi trực tiếp xuống tận khối dân cư tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác với tội phạm trộm cắp tài sản
Công an và Bảo vệ dân phố phường Trường Thi trực tiếp xuống tận khối dân cư tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác với tội phạm trộm cắp tài sản

Trước tình hình đó, để đấu tranh với loại tội phạm này, Công an phường Trường Thi đã lập kế hoạch cụ thể, phân công địa bàn, nhiệm vụ cho từng CBCS. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, hộ kinh doanh và 17 khối dân cư trên địa bàn về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo quản tài sản của mình. Cùng với đó, tổ chức cho các hộ dân, cơ quan, đơn vị, các khối ký cam kết thực hiện công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản; đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu dân cư.

Ngoài ra, tiến hành công tác điều tra cơ bản, lên danh sách số đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng tù tha về, đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm… có khả năng, điều kiện để phạm tội, từ đó có biện pháp quản lý. Với những đối tượng có dấu hiệu hoạt động trộm cắp tài sản đã đưa ra biện pháp giáo dục, cảm hóa, lập biên bản giao trách nhiệm và ký cam kết không có hành vi vi phạm pháp luật…

Từ đầu năm đến nay, Công an phường Trường Thi đã làm rõ 12 vụ trộm cắp tài sản, thu nhiều tài sản có giá trị. Điển hình, vào ngày 10/10, phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Vinh bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Duy Anh (SN 1988) trú tại xóm Lam Giang, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Anh khai nhận chỉ trong vòng 4 tháng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản tại các quán cà phê trên địa bàn TP Vinh. Đơn cử, đối tượng đã đục két sắt tại quán cà phê House, lấy trộm 37 triệu đồng, tiếp đó lẻn vào quán cà phê Nhà Lá ở số 64, đường Ngô Sỹ Liên lấy 30 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Được biết, Đặng Duy Anh đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 17/9, thông qua công tác nắm tình hình và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trường Thi đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1977) trú tại xóm 7, xã Nghi Liên, TP Vinh về hành vi trộm cắp tài sản. Theo lời khai của Hùng, vào ngày 3/9, lợi dụng sơ hở của chủ tiệm cắt tóc trên đường Nguyễn Văn Cừ, đối tượng đã lẻn vào lục túi xách lấy 5 triệu đồng và 1 điện thoại di động…

Thiếu tá Lê Văn Sơn, Trưởng Công an phường Trường Thi cho biết, thời điểm cuối năm, tội phạm trộm cắp tài sản ngày càng hoạt động tinh vi với những thủ đoạn khác nhau. Vì vậy, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, rà soát, nắm chắc địa bàn để phát hiện, xử lý kịp thời; đồng thời, kêu gọi người dân hãy luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo quản tài sản của mình. Đối với các cơ quan, xí nghiệp, trường học phải bố trí gara, cử người trông coi tài sản. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn phải báo ngay cho Công an phường để xác minh, giải quyết.

.

Phan Tuyết

.