Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201901/phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-vung-manh-tu-co-so-832470/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201901/phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-vung-manh-tu-co-so-832470/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Vững mạnh từ cơ sở - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 04/01/2019, 07:51 [GMT+7]

Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Vững mạnh từ cơ sở

(Congannghean.vn)-Năm 2018, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (PCTP&TNXH). Nhiều nhân tố mới, các mô hình, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần xây dựng nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 
Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, trong những năm qua, lực lượng Công an Nghệ An đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhờ đó, phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. 
Ra mắt Tổ tự quản và Câu lạc bộ cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT  tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành
Ra mắt Tổ tự quản và Câu lạc bộ cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành
Buổi lễ ra mắt Tổ tự quản và Câu lạc bộ (CLB) Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia. CLB có 213 thành viên, trong đó có 50 thành viên nòng cốt và 49 tổ tự quản. CLB có nhiệm vụ phối hợp với Ban Công an xã thường xuyên tuần tra, canh gác nhằm đấu tranh PCTP&TNXH, chủ động tham gia tổ chức hòa giải, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân; tích cực vận động công dân trên địa bàn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; không để xảy ra các hoạt động chống đối Đảng, chính quyền và phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân…
 
Đây chỉ là một trong rất nhiều mô hình tiêu biểu về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Yên Thành nói riêng. Năm 2018, nét nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là đã xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến về công tác đảm bảo ANTT, trong đó có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 57 mô hình, điển hình tiên tiến triển khai tại 1.218 khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học.
 
Riêng trong năm 2018, toàn tỉnh đã chỉ đạo xây dựng mới 7 mô hình, trong đó có 2 mô hình hoạt động rất hiệu quả là mô hình “MTTQ phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội đảm bảo ANTT” tại phường Cửa Nam, TP Vinh và các xã Kỳ Tân, Tân Hương, Đồng Văn, huyện Tân Kỳ và mô hình “Đoàn thanh niên tham gia đảm bảo ANTT tại cơ sở” tại Tỉnh đoàn Nghệ An. Nhân rộng một số mô hình hoạt động hiệu quả tại nhiều điểm trên khắp địa bàn tỉnh như: Mô hình “Cựu chiến binh với công tác tuần tra đảm bảo ANTT” tại TX Hoàng Mai, Nghi Lộc, Yên Thành, Hưng Nguyên; mô hình “Camera an ninh” tại các xã, phường TP Vinh, huyện Thanh Chương; mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự phát hiện và tố giác tội phạm” tại các xã, phường thuộc TX Cửa Lò, Hưng Nguyên, Quỳ Châu, TP Vinh…
 
Song song với đó là việc duy trì hoạt động tự quản về ANTT tại cơ sở. Qua theo dõi, hiện nay, trên toàn tỉnh thành lập 7.588 ban tự quản về ANTT thôn, bản, khu phố, với 38.661 thành viên; thành lập 38.578 tổ tự quản về ANTT, với 96,5% số hộ gia đình trong tỉnh tham gia. Thông qua hoạt động của tổ tự quản về ANTT đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật, công tác “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” và tham gia đảm bảo ANTT trong từng gia đình. Tình làng, nghĩa xóm được khơi dậy và ngày càng gắn bó, hạn chế phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, tạo sự ổn định về ANTT và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngay từ cơ sở. 
 
Năm 2018, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng đặc thù được siết chặt. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác nắm tình hình, nhất là tại các điểm phức tạp về an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách, khiếu kiện vượt cấp… Bên cạnh việc tập trung gặp gỡ, tranh thủ các chức sắc, chức việc tôn giáo và cán bộ cốt cán vùng giáo, năm qua, Công an tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và tập trung bám cơ sở để phát động phong trào trong vùng đặc thù. Trong đó, tăng cường cán bộ trực tiếp xuống địa bàn nắm tình hình và phối hợp tổ chức các nội dung, biện pháp nhằm củng cố và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng giáo tại các địa bàn phức tạp về ANTT. 
Năm 2018, phát huy có hiệu quả và nhân rộng mô hình  “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT”
Năm 2018, phát huy có hiệu quả và nhân rộng mô hình “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT”
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh truy bắt tội phạm đã góp phần đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở. Từ đầu năm 2018 đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp 3.784 tin báo tố giác tội phạm, giúp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ 228 vụ phạm tội hình sự, 248 vụ ma túy, 150 vụ việc vi phạm về quản lý kinh tế, vi phạm về môi trường; bắt, vận động đầu thú 22 đối tượng truy nã; phát hiện, thu giữ 13 khẩu súng quân dụng, 1.545 khẩu súng tự chế các loại, 1.382 viên đạn, 36,35 kg thuốc nổ; 530 kích điện, 2.560 đồ chơi nguy hiểm.
 
Đối với địa bàn các huyện miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, năm qua, Công an các đơn vi, địa phương đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tranh thủ phát huy vai trò của người uy tín, các già làng, trưởng bản trong đấu tranh PCTP, nhất là ma túy, mua bán người; phòng, chống di dịch cư trái phép, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái phép. Trong năm 2018, Công an các đơn vị, địa phương đã tranh thủ hơn 700 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đẩy mạnh xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.
 
Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đã quan tâm, chỉ đạo xây dựng và củng cố lực lượng nòng cốt đảm bảo ANTT tại cơ sở bằng cách bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng, phó Công an xã tại một số địa phương. Đến nay, đã bố trí 29 cán bộ Công an chính quy đảm nhận các chức danh trưởng, phó Công an xã, thị trấn. Cùng với đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh PCTP, tham mưu đề xuất Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Vì an ninh Tổ quốc” cho 170 đồng chí Công an xã. Hiện, đang đề nghị Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018.
 
Trung tá Thái Doãn Thành, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an Nghệ An cho biết: Năm 2018, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân, vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính phòng ngừa xã hội, làm nền tảng vững chắc trong xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT,  phục vụ hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
.

Phan Tuyết

.