Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201903/ban-cong-an-xa-nghi-quang-huyen-nghi-loc-phat-huy-hieu-qua-phong-trao-toan-dan-bao-ve-antq-845525/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201903/ban-cong-an-xa-nghi-quang-huyen-nghi-loc-phat-huy-hieu-qua-phong-trao-toan-dan-bao-ve-antq-845525/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 24/03/2019, 14:58 [GMT+7]
Ban Công an xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc

Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, với vai trò nòng cốt, Ban Công an xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc đã nhận được sự đồng tình ủng hộ và phát huy tinh thần đoàn kết của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và công tác phòng ngừa nên tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững, ổn định.

Trưởng Công an xã Nghi Quang trao đổi với người dân về tình hình ANTT trên địa bàn
Trưởng Công an xã Nghi Quang trao đổi với người dân về tình hình ANTT trên địa bàn

Đại úy Đặng Quang Kỳ, Trưởng Công an xã Nghi Quang cho biết, là xã biên giới biển, giáp ranh với nhiều xã của huyện Nghi Lộc và phường Nghi Tân, TX Cửa Lò, Nghi Quang có 7 xóm, trong đó có 2 xóm giáo toàn tòng, 1/2 xóm có giáo dân và lương dân sống đan xen, chiếm khoảng 50% dân số toàn xã, được chia thành 2 giáo họ và 1 giáo xứ. Đây là nơi đóng chân của nhiều công ty thuộc Khu công nghiệp Nam Cấm và một số doanh nghiệp kinh doanh trên trục Quốc lộ 1A… Bên cạnh những mặt thuận lợi trong phát triển kinh tế là những khó khăn trong công tác đảm bảo ANTT.

Từ khi được điều động đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, nhận thức được vai trò cũng như trách nhiệm của mình, Đại úy Đặng Quang Kỳ đã tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, hết sức quan trọng và cần thiết. Nhờ vậy, tình hình ANTT tương đối ổn định.

Đồng chí Trưởng Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 09 của Bộ Chính trị về  “Tăng cường công tác vận động quần chúng bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, kiện toàn, phát triển và xây dựng mới các mô hình điển hình tiên tiến về ANTT, các tổ tự quản về ANTT nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANQG, đảm bảo ANTT.

Theo đó, năm 2018, ngoài các mô hình về ANTT tiếp tục được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, trong năm đã xây dựng mới được mô hình “Phối hợp giữa Cựu chiến binh với Hội đồng mục vụ giáo xứ Lộc Mỹ trong công tác nâng cao chất lượng hoạt động cựu chiến binh tại vùng giáo đảm bảo ANTT tại khu vực giáo xứ”.

Thời gian qua, Ban Công an xã tiếp tục chú trọng công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng tù tha về. Hiện, trên địa bàn xã đang quản lý 7 đối tượng. Ngoài công tác tham mưu, Ban Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng dân cư, trong đó phân công trách nhiệm trực tiếp quản lý, cảm hóa người lầm lỗi cho các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị trực tiếp quản lý, giáo dục nên đã phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, Ban Công an xã thường xuyên phối hợp với gia đình các đối tượng nghiện tổ chức cai nghiện tại gia đình và rà soát, lập danh sách các đối tượng nghiện ma túy để tổ chức cai nghiện tại cộng đồng.

Người dân trên địa bàn Nghi Quang chủ yếu sống bằng nghề đi biển, vì vậy, để đảm bảo ANTT trên các tàu thuyền, Ban Công an xã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò  - Bến Thủy thường xuyên tuyên truyền đến tận người dân trong quá trình đi biển phải đảm bảo công tác phòng, chống cháy, nổ, không sử dụng vật liệu nổ, kích điện…

Nếu như trước đây, vào dịp Tết cổ truyền, xã Nghi Quang thường xuyên nổi lên tệ nạn đánh bạc, lô đề thì Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tệ nạn này giảm hẳn. Để làm được điều đó, Ban Công an xã đã xây dựng kế hoạch đấu tranh quyết liệt với tội phạm này, ký cam kết không lợi dụng việc kinh doanh bán vé số để vi phạm pháp luật; đấu tranh, xử lý nhiều trường hợp đánh số lô đề; phối hợp với Công an huyện đấu tranh, triệt xóa 3 tụ điểm về ghi số lô, đề…

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tiếp tục củng cố, duy trì và phát huy tính năng động của các ban tự quản, tổ tự quản về ANTT, các tổ tuần tra nhân dân, các dòng họ cũng như mô hình đảm bảo ANTT, làm tốt công tác phối hợp giữa các đoàn thể, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng và thúc đẩy phong trào ngày một phát triển, thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn xã Nghi Quang tiếp tục được ổn định và giữ vững, không có trọng án xảy ra, các vụ việc vi phạm pháp luật ngày một giảm.

.

Phan Tuyết

.