Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201904/xa-hung-loc-tp-vinh-hieu-qua-cong-an-chinh-quy-phu-trach-xa-848283/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201904/xa-hung-loc-tp-vinh-hieu-qua-cong-an-chinh-quy-phu-trach-xa-848283/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xã Hưng Lộc, TP Vinh: Hiệu quả Công an chính quy phụ trách xã - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 09/04/2019, 09:00 [GMT+7]

Xã Hưng Lộc, TP Vinh: Hiệu quả Công an chính quy phụ trách xã

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, với vai trò nòng cốt, Tổ Công an phụ trách xã Hưng Lộc thuộc Đội Xây dựng phong trào và Quản lý Công an xã, bảo vệ dân phố Công an TP Vinh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm tốt công tác phòng ngừa, phát huy tinh thần chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, qua đó, đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.
Nhờ có Tổ Công an phụ trách xã Hưng Lộc, cụ ông bị lạc đã tìm được người thân
Nhờ có Tổ Công an phụ trách xã Hưng Lộc, cụ ông bị lạc đã tìm được người thân
Vào lúc 17 giờ ngày 27/3/2019, trong lúc tuần tra trên tuyến đường Lê Viết Thuật thuộc xóm 13, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Tổ công tác Công an phụ trách xã Hưng Lộc gồm các đồng chí: Thượng úy Nguyễn Văn Nghị, Thiếu úy Lê Ngọc Khánh và Thượng sỹ Trần Quang Trường phát hiện một cụ ông bị lạc. Do tuổi cao sức yếu nên ông không nhớ địa chỉ nhà ở đâu, trên người ông lại không có giấy tờ cá nhân, vì vậy, Tổ công tác đã đưa ông về trụ sở Công an xã để liên hệ tìm người nhà. Qua xác minh, ông tên là Phan Văn Giao (SN 1938) trú tại khối 1, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Thông qua mạng xã hội facebook, đến 20 giờ cùng ngày, chị Phan Thị Mỹ Linh, cháu gái của ông Giao đã đến đón ông về trong sự vui mừng, phấn khởi. Hành động của các đồng chí trong Tổ công tác đã nhận được sự ngợi khen của nhân dân.
 
Tháng 1/2019, Công an xã Hưng Lộc được tăng cường 7 đồng chí Công an chính quy, bổ sung thêm lực lượng cho Tổ Công an phụ trách xã. Cũng từ đó đến nay, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tương đối ổn định. Đại úy Nguyễn Trọng Thủy, Tổ trưởng Tổ Công an phụ trách xã cho biết, chủ trương của Bộ Công an về việc tăng cường lực lượng Công an chính quy xuống xã là rất cần thiết. So với trước đây, các vụ việc liên quan đến ANTT giảm rõ rệt, đồng thời được phát hiện, ngăn chặn ngay từ ban đầu.
 
Với địa bàn rộng, gồm 20 xóm, có số lượng sinh viên tập trung đông nên Hưng Lộc tiềm ẩn phức tạp về tình hình ANTT. Hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn còn nhiều diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh vi; nổi lên là tệ nạn ma túy, trộm cắp tài sản. Trước tình hình đó, bên cạnh công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn, Tổ Công an phụ trách xã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; chú trọng công tác phòng ngừa là chính; phát huy tinh thần tố giác tội phạm trong nhân dân, chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm. 
 
Trong quý 1/2019, Công an xã Hưng Lộc đã điều tra, làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an xã đã bắt đối tượng Dương Xuân Nam (SN 1977) trú tại xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ 9,7 kg pháo; điều tra làm rõ 1 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, vào ngày 26/3,  đơn vị phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Vinh phá Chuyên án 319T, bắt 2 đối tượng gồm Nguyễn Trọng Ánh (SN 1990) trú tại xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương và Trần Cảnh Đạt (SN 1987) trú tại xóm Đức Vinh, xã Hưng Lộc, TP Vinh về hành vi cố ý gây thương tích.
 
Đặc biệt, trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, Tổ Công an phụ trách xã đã phát hiện, tổ chức đấu tranh, bắt, xử lý 8 vụ, 8 đối tượng cộm cán liên quan đến ma túy, xóa 2 điểm bán lẻ về ma túy tại xã Nghi Phú và phường Quang Trung; lập hồ sơ đưa 4 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, 2 đối tượng cai nghiện cộng đồng và 6 đối tượng giáo dục tại phường, xã. Trong quý, Công an xã đã vận động, kêu gọi 1 đối tượng truy nã ra đầu thú… Song song với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thời gian qua, Công an xã cũng đã tham mưu triển khai thực hiện quyết liệt công tác đảm bảo trật tự đô thị, phối hợp với các lực lượng khác tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự công cộng; tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng; kịp thời phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm và các đối tượng phạm tội đến cư trú trên địa bàn…
 
Với những cách làm hay, phù hợp với tình hình địa phương, thời gian qua, Tổ Công an phụ trách xã nói riêng, Ban Công an xã Hưng Lộc nói chung đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.
.

Phan Tuyết

.