Thứ Tư, 26/06/2019, 14:39 [GMT+7]
Công an phường Trường Thi, TP Vinh

Nhiều giải pháp đảm bảo ANTT

(Congannghean.vn)-Triển khai nhiều biện pháp, giải pháp thể hiện tinh thần sáng tạo, vượt khó, thời gian qua, Công an phường Trường Thi, TP Vinh là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Công an phường Trường Thi tham gia diễu hành tuyên truyền pháp luật trên các tuyến phố
Công an phường Trường Thi tham gia diễu hành tuyên truyền pháp luật trên các tuyến phố

6 tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 30 vụ, trong đó, đơn vị đã điều tra, làm rõ 9 vụ, bắt 10 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực trật tự xã hội; chủ yếu là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích…, chuyển Công an TP Vinh khởi tố theo quy định của pháp luật.

Một điều đáng quan tâm hiện nay, số đối tượng thanh, thiếu niên thường tụ tập tại một số nhà nghỉ, khách sạn để sử dụng ma túy đá. Bên cạnh đó, xuất hiện các nhóm đánh bạc lớn, nhỏ dưới hình thức ghi lô, đề. Để đấu tranh với tệ nạn này, chỉ huy Công an phường đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng thời các biện pháp nghiệp vụ. Kết quả, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã đấu tranh, làm rõ 7 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 7 đối tượng chuyển Công an thành phố đề nghị khởi tố; trong đó, chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an TP Vinh đấu tranh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thọ (SN 1992) trú tại xóm 13, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc; thu giữ 131,065 gam ma túy tổng hợp; đưa 3 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, 4 đối tượng đi cai nghiện cộng đồng; điều tra, làm rõ 7 vụ đánh bạc, bắt 22 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Công an phường đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ duy trì nhiều mô hình điển hình tiên tiến, phát huy có hiệu quả như “Xây dựng hệ thống camera an ninh trên địa bàn phường”, “Tự quản về ANTT”, “Tổ tuần tra nhân dân”, “Liên kết ANTT giữa phường với các trường đại học”… Bên cạnh đó, ra mắt các mô hình mới “Tự quản về ANTT”  tại khối 14, “Hòm thư tố giác tội phạm” ở 17 khối dân cư và 1 khu chung cư…

Trao đổi về vấn đề này, Thiếu tá Lê Văn Sơn, Trưởng Công an phường cho biết: Khối 14 có gần 350 hộ gia đình, có nhiều cơ quan quan trọng của Trung ương và tỉnh đóng trên địa bàn. Trong những năm qua, tình hình ANTT về cơ bản được đảm bảo, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Tuy nhiên, tình trạng trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích vẫn còn xảy ra. Đặc biệt, địa bàn có Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đứng chân nên số lượng người dân đến làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại hộ chiếu đông, gây nên tình trạng chèo kéo, chen lấn, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Trước tình trạng trên, Công an phường đã tham mưu UBND phường ra mắt mô hình "Tự quản về ANTT" và "Hòm thư tố giác tội phạm". Đây là mô hình nhằm huy động cán bộ, nhân dân trong khối cùng tham gia công tác đảm bảo ANTT. Theo đó, đại diện các tổ dân cư và Cảnh sát khu vực là thành viên của các tổ tự quản về ANTT, đồng thời là nơi tiếp nhận, xử lý các tin báo tố giác tội phạm mà nhân dân gửi đến. Hàng ngày, Tổ tự quản gồm 7 đồng chí được trang bị băng, vé gửi xe vừa trông giữ xe miễn phí tại khu vực người dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu, đồng thời tuần tra khép kín xung quanh khối. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn tương đối ổn định.

“Thời gian tới, đơn vị tập trung chỉ đạo, xây dựng các mô hình, phát hiện, đấu tranh tố giác với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT, xây dựng đời sống văn hóa mới tại khu dân cư. Bên cạnh đó, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh về ANTT, không để phát sinh thành điểm “nóng” gây phức tạp về ANTT…”, Thiếu tá Lê Văn Sơn cho biết thêm.

.

Phan Tuyết

.