Chủ Nhật, 02/06/2019, 10:23 [GMT+7]

Lắng nghe ý kiến nhân dân để hoàn thiện mình

(Congannghean.vn)-Ngày 31/5, Công an phường Hà Huy Tập đã tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại Nhà văn hóa khối 2, phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Toàn cảnh Diễn đàn
Toàn cảnh diễn đàn

Thời gian vừa qua, trên địa bàn phường Hà Huy Tập tình hình ANTT có nhiều chuyển biến tích cực. Các tháng đầu năm, phạm pháp hình sự đã được kiềm chế; số vụ trộm cắp giảm so với cùng kỳ năm 2018...

Sau khi nghe báo cáo của Công an phường về tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn, người dân đã trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến về công tác tiếp nhận và giải quyết những bức xúc về tình hình ANTT trên địa bàn. Một số vấn đề chính được người dân phản ánh, góp ý với lực lượng Công an, về công tác tiếp nhận tin báo và xử lý các vụ việc về an ninh trật tự; các vấn đề về trật tự giao thông, trật tự công cộng, công tác quản lý tạm trú, tạm vắng ...Cùng với đó, nhiều người dân bày tỏ ý kiến đồng tình, khen ngợi lực lượng Công an phường trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, luôn có mặt kịp thời khi có tình hình đột xuất xảy ra liên quan đến ANTT.

Người dân đóng góp ý kiến cho lực lượng Công an
Người dân đóng góp ý kiến cho lực lượng Công an

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến của người dân. Đa số các ý kiến đóng góp đều đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của lực lượng công an phường, Cảnh sát khu vực đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Những phản ánh đã được đại diện Công an TP Vinh và Công an phường Hà Huy Tập trực tiếp trả lời, giải thích rõ.

Trung tá Hồ Thiên Tùng, Trưởng Công an phường Hà Huy Tập thay mặt cho CBCS trong đơn vị tiếp thu lĩnh hội tất cả các ý kiến và đề xuất của nhân dân
Trung tá Hồ Thiên Tùng, Trưởng Công an phường Hà Huy Tập thay mặt cho CBCS trong đơn vị tiếp thu lĩnh hội tất cả các ý kiến và đề xuất của nhân dân

Chỉ huy Công an phường Hà Huy Tập bày tỏ, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” là một trong những hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực để lực lượng Công an phát huy vai trò, trách nhiệm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, là điều kiện để phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

.

Mạnh Cường

.