Thứ Tư, 14/08/2019, 14:57 [GMT+7]
Thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên

Tổ chức Diễn đàn 'Công an lắng nghe ý kiến nhân dân'

(Congannghean.vn)-Sáng 14/8, Ban chỉ đạo “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên tổ chức Hội nghị Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân nhân Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8). Tham dự Hội nghị có đại diện Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh, lãnh đạo UBND thị trấn, đại diện các phòng ban thị trấn, các đội nghiệp vụ Công an huyện Hưng Nguyên cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Ông Hà Huy Vinh, Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nguyên phát biểu khai mạc Hội nghị
Ông Hà Huy Vinh, Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nguyên phát biểu khai mạc Hội nghị
Tại Hội nghị
Tại Hội nghị


Nhờ đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong những năm gần đây, trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên không xảy ra các điểm nóng phức tạp về ANTT. Theo đó, Ban Công an thị trấn đã tham mưu, phối hợp với Ban chỉ đạo “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” thị trấn xây dựng 3 mô hình “Khối không có tội phạm và TNXH”; góp phần quan trọng kìm hãm các loại tội phạm và TNXH. Bên cạnh đó, Công an thị trấn đã phối hợp với Công an huyện điều tra, làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn; xử lý kịp thời nhiều vụ mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dương, Trưởng Công an thị trấn Hưng Nguyên báo cáo kết quả công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn
Đồng chí Nguyễn Ngọc Dương, Trưởng Công an thị trấn Hưng Nguyên báo cáo kết quả công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị, đóng góp của nhân dân trên địa bàn liên quan đến các vấn đề như tình hình TTATGT, đặc biệt là tại khu vực chợ; đấu tranh với các TNXH như cờ bạc, lô đề; tăng cường đảm bảo trật tự công cộng, nổi lên là các vụ việc cố ý gây thương tích, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân nhằm hạn chế thấp nhất các vụ việc gây ảnh hưởng đến ANTT. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề “nóng” cũng nhận được sự quan tâm phản ánh của người dân như việc kịp thời làm rõ và công khai kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân; việc kiểm tra tạm trú tạm vắng, quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn…

Người dân tích cực đóng góp ý kiến tại Hội nghị
Người dân tích cực đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Đông đảo ý kiến tại Hội nghị đều ghi nhận sự nỗ lực của lực lượng Công an trong công tác giữ vững trật tự trị an trên địa bàn, đồng thời đánh giá cao hiệu quả của chủ trương điều động Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn. Nhiều ý kiến cũng đề xuất các cấp, ngành liên quan cần tăng cường giáo dục pháp luật cho nhân dân, đặc biệt là Luật Khiếu nại, tố cáo… nhằm hạn chế các vụ việc gây phức tạp về ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Thượng tá Phan Thanh Bình, Phó Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên cầu thị tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân
Đồng chí Thượng tá Phan Thanh Bình, Phó Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân

Sau khi lắng nghe các ý kiến của nhân dân, Thượng tá Phan Thanh Bình, Phó Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên đã tiếp thu; giải trình cặn kẽ nhiều kiến nghị, thắc mắc liên quan đến thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an. Đồng thời bày tỏ mong muốn nhân dân tiếp tục ủng hộ, sát cánh cùng lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực sự phát triển KT-XH của địa phương.

.

Thùy Dương

.