Thứ Hai, 02/09/2019, 14:31 [GMT+7]
Xã Nam Cát, huyện Nam Đàn

Nhiều kết quả nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Congannghean.vn)-Những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn xã Nam Cát có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Phan Văn Huế, Trưởng Công an xã Nam Cát giải đáp những thắc mắc về các thủ tục hành chính cho người dân
Đồng chí Phan Văn Huế, Trưởng Công an xã Nam Cát giải đáp những thắc mắc về các thủ tục hành chính cho người dân

Là địa bàn giáp ranh với các xã, trong đó có những xã phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy, cờ bạc, lô đề của huyện Hưng Nguyên, với nhiều tuyến đường liên xã, liên huyện chạy qua nên xã Nam Cát là một trong những địa bàn tiềm ẩn phức tạp về ANTT. Trước tình hình đó, nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng công tác vận động nhân dân tham gia đảm bảo ANTT, những năm qua, với vai trò nòng cốt, Ban Công an xã Nam Cát, huyện Nam Đàn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai, phát động, lan tỏa sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với những nội dung, hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực.

Điển hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác ANTT như: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Kế hoạch nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Kế hoạch tấn công, truy quét các loại tội phạm… Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp không có tội phạm, tệ nạn xã hội”; tổ chức ký cam kết tới 100% các gia đình, hộ kinh doanh, đặc biệt là các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về ANTT, không lấn chiếm lòng, lề đường, đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng trên địa bàn.

Thường xuyên duy trì trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết tốt các vụ việc liên quan với các xã trong cụm giáp ranh mô hình tự quản về ANTT. Tăng cường công tác dân vận hướng vào xã hội hóa công tác ANTT, vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Ngoài ra, chú trọng hơn nữa các hoạt động của tổ tự quản, kịp thời giải quyết tốt những mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh. Bên cạnh đó, Ban Công an xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự xã và các tổ tự quản an ninh thôn, xóm thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, đặc biệt vào giờ cao điểm, đêm khuya. Từ đó, các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo cán bộ, học sinh và nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương; cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an nhanh chóng điều tra và giải quyết kịp thời các vụ việc, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Nét nổi bật trong công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đó là Ban Công an xã đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả.

Đơn cử như mô hình “Câu lạc bộ cựu chiến binh xóm Mỹ Thiện không có hội viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”. Trước đây, xóm Mỹ Thiện là một trong những xóm có tình hình ANTT phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội như bài bạc, lô đề. Từ khi thành lập đến nay, mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực. Phát huy vai trò của các cựu chiến binh trong việc tiên phong vận động con cháu trong gia đình, dòng họ và hàng xóm, láng giềng không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Các thành viên trong mô hình thường xuyên tuyên truyền cho bà con nhân dân cảnh giác về các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm; kịp thời hòa giải các vụ việc liên quan đến ANTT, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn vợ chồng, gia đình... Từ đó, tình hình hoạt động các loại tội phạm và tai, tệ nạn xã hội ở xóm Mỹ Thiện giảm mạnh. Ngoài ra, các thành viên trong mô hình “Câu lạc bộ cựu chiến binh xóm Mỹ Thiện không có hội viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” thường xuyên bám sát cơ sở, khi có vụ việc xảy ra kịp thời báo lên Ban Công an xã để giải quyết, không để tồn đọng.

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 8 vụ việc (1 vụ trộm cắp tài sản, 4 vụ cố ý thương tích, 1 vụ gây rối trật tự công cộng, 1 vụ đánh bạc, 1 vụ tai nạn giao thông). Ban Công an xã Nam Cát đã giải quyết tại xã 6 vụ, chuyển Công an huyện 2 vụ theo đúng thẩm quyền; xử phạt vi phạm hành chính (3 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ sử dụng điện trái phép) hơn 10 triệu đồng, đồng thời, trả lại cho người bị hại hơn 30 triệu đồng trong 1 vụ trộm cắp tài sản và tiền bồi thường cho người bị hại trong 3 vụ cố ý gây thương tích. Trên lĩnh vực thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, thông qua vận động nhân dân, Ban Công an xã thu giữ 2 kiếm, 2 con dao, 1 khẩu súng tự chế. Các vụ việc xảy ra đều được giải quyết kịp thời, không để tồn đọng và đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật.

Với những thành tích trong công tác đảm bảo ANTT, 5 năm liền (từ năm 2014 đến nay), Ban Công an xã Nam Cát luôn đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Hai năm liền (2017 và 2018), nhân dân, cán bộ xã Nam Cát vinh dự được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nhiều lượt tập thể và cán bộ, nhân dân trong xã vinh dự được các cấp, ngành tặng Bằng khen, Giấy khen. Trong đó, đồng chí Phan Văn Huế, Trưởng Công an xã Nam Cát vinh dự 2 năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

.

Thu Thủy

.