Thứ Sáu, 04/10/2019, 08:01 [GMT+7]
Công an huyện Đô Lương

Đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm, tệ nạn cờ bạc

(Congannghean.vn)-Cùng với sự chuyển mình về kinh tế - xã hội, tình hình vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, tệ nạn đánh bạc nói riêng trên địa bàn huyện Đô Lương đang tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ trong công tác đảm bảo ANTT, với tinh thần quyết liệt, không khoan nhượng, Công an huyện Đô Lương đã tổ chức đánh mạnh, đánh trúng và đánh đúng, triệt xóa nhiều ổ nhóm đánh bạc, không để phát sinh phức tạp ở cơ sở.

Trong thời gian qua, các đội nghiệp vụ Công an huyện Đô Lương đã tập trung họp bàn, triển khai nhiều giải pháp phòng chống tội phạm đánh bạc
Trong thời gian qua, các đội nghiệp vụ Công an huyện Đô Lương đã tập trung họp bàn, triển khai nhiều giải pháp phòng chống tội phạm đánh bạc
Theo đánh giá chung của các cơ quan chức năng, hiện nay, các đối tượng tham gia và tổ chức đánh bạc dưới các hình thức, như: Số đề, xóc đĩa, đánh bài... với thành phần, độ tuổi tham gia khá đa dạn. Trong đó, chủ yếu là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, những thanh niên hư hỏng, ham chơi, lười lao động. Trong khi đó, phương thức, thủ đoạn hoạt động của những đối tượng này rất tinh vi, xảo quyệt, địa điểm để tổ chức sát phạt nhau thường ở những nơi xa dân cư, khách sạn, nhà nghỉ nhằm tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan Công an và quần chúng nhân dân. Trong đó, một số đối tượng lợi dụng mạng viễn thông, qua các trang mạng xã hội như: Zalo, Facebook và sử dụng tài khoản ngân hàng để hoạt động đánh bạc gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng. Xác định rõ tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Đô Lương đã chủ động xây dựng kế hoạch, giao yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể với các đội nghiệp vụ lên phương án để kịp thời đấu tranh, triệt xóa, đảm bảo ANTT trên địa bàn.
 
Theo đó, các đội nghiệp vụ Công an huyện đã tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng, theo dõi các đường dây, tụ điểm hoạt động để lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa, không để hình thành các tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến ANTT. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra hành chính tại các địa bàn phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tại các điểm kinh doanh cà phê, quán internet, các điểm vui chơi, giải trí, các địa bàn giáp ranh, xung quanh dự án kinh tế, khu công nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định các biểu hiện tổ chức hoạt động cờ bạc trái pháp luật. Mặt khác, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về hậu quả, hệ lụy của tệ nạn cờ bạc để mọi người dân nâng cao ý thức, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm.
 
Phát huy vai trò chủ công trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, Công an huyện Đô Lương đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể, nhất là MTTQ huyện vận động cán bộ, hội viên và nhân dân không tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật nói chung và tệ nạn đánh bạc nói riêng. Gắn nội dung tuyên truyền, vận động vào các hoạt động, sinh hoạt cộng đồng và tiêu chí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Mô hình tự quản về ANTT tiếp tục được duy trì, xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở nhằm phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, số đề, tín dụng đen, hoạt động dịch vụ cầm đồ trên địa bàn.
 
Với sự chủ động, quyết liệt và mưu trí, trong thời gian qua, nhiều vụ án, chuyên án đánh bạc đã được Công an huyện Đô Lương triệt xóa. Vào ngày 4/9/2019, tại xóm Đông Xuân, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, Công an huyện đã phát hiện Thái Đình Sỹ (SN 1981) trú tại xóm Đông Xuân, xã Hòa Sơn có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trái phép qua điện thoại di động. Tiếp tục điều tra mở rộng, CQCSĐT Công an huyện đã làm rõ thêm các đối tượng cùng tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cùng với Thái Đình Sỹ gồm Bùi Văn Thanh (SN 1986); Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1981); Thái Như Hữu (SN 1980) cùng trú tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, thu giữ thêm 3 điện thoại di động.
 
Tổng tang số đánh bạc đã chứng minh được là 36 triệu đồng. Hiện, Công an huyện đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam bị can Thái Đình Sỹ để xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp đó, vào ngày 7/9/2019, Công an huyện đã tiến hành kiểm tra tại nhà Thái Doãn Kiên (SN 1983) trú tại xóm Vũ Vũ, xã Hòa Sơn phát hiện Kiên đang có hành vi đánh bạc; thu giữ 2 điện thoại di động. Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, cơ quan Công an phát hiện Kiên đã tham gia ghi số lô, số đề với 4 đối tượng khác; thu giữ thêm 4 điện thoại di động. Tổng tang số đánh bạc của các đối tượng đã chứng minh được đến thời điểm hiện tại là 48 triệu đồng.
 
Thời gian tới, công tác đấu tranh với tội phạm, tệ nạn cờ bạc, số đề tiếp tục được Công an huyện Đô Lương tăng cường, đẩy mạnh phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền, triệt phá các tụ điểm, quản lý tốt ngành nghề kinh doanh có điều kiện dễ làm phát sinh tội phạm, tệ nạn cờ bạc, lô đề, tín dụng đen, góp phần đảm bảo AN-TT, phục vụ phát triển KT-XH ở địa phương.
.

MAI HẬU

.