Thứ Bảy, 26/10/2019, 09:20 [GMT+7]
Công an xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc

Điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

(Congannghean.vn)-Với vai trò nòng cốt, thời gian qua, Công an xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các nghị quyết, chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT; xây dựng kế hoạch, chương trình, tạo sức mạnh trong công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, tạo tiền đề cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an xã Nghi Đồng trao đổi về công tác đảm bảo ANTT          với người dân
Công an xã Nghi Đồng trao đổi về công tác đảm bảo ANTT với người dân
Nghi Đồng là xã thuần túy về sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là nạn trộm cắp vặt và đánh người gây thương tích… Được sự chỉ đạo sâu sát, trực tiếp của Đảng ủy, HĐND, UBND xã và nhất là sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Công an huyện Nghi Lộc, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân mà hạt nhân là lực lượng Công an xã đã tham mưu những kế hoạch, nghị quyết sát đúng với thực tế, phù hợp với tình hình địa phương nhằm ngăn ngừa và giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định, cán bộ và nhân dân tập trung phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển về mọi mặt.
 
Qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân và hệ thống chính trị, tạo thế trận an ninh liên hoàn, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân dân, nhất là việc xây dựng mô hình phong trào tự quản, hòa giải trên địa bàn xã. Hiện, trên địa bàn có 9 ban tự quản với 75 tổ tự quản; mỗi tổ tự quản xây dựng nội dung, quy chế hoạt động. Hàng tháng, các tổ tự quản, ban tự quản tổ chức sinh hoạt thường kỳ để đánh giá kết quả. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn xã luôn được ổn định; nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội và đẩy mạnh phong trào toàn dân tố giác tội phạm, cuộc vận động cảm hóa, giáo dục người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư.
 
Ngoài ra, Công an xã còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai tốt phong trào tự quản; tổ chức ký cam kết 100% hộ dân không mua bán, tàng trữ, sử dụng và đốt pháo nổ trái phép; phối hợp với UBMTTQ xã đặt 9 hòm thư tố giác tội phạm, qua đó, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, xử lý nhiều vụ việc ngay từ cơ sở. Với vai trò nòng cốt, Ban Công an xã đã đứng ra hòa giải được 7 vụ việc, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đảm bảo theo pháp lệnh hòa giải ở cơ sở. Trong năm, Ban Công an xã phối hợp với Hội Cựu chiến binh xây dựng và ra mắt Câu lạc bộ “Cựu chiến binh trong công tác đảm bảo ANTT”, tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Qua đó, tạo sự gắn kết, gần gũi hơn giữa lực lượng Công an và nhân dân, đồng thời phát huy được sức mạnh của nhân dân trong việc phối hợp, hỗ trợ tích cực cùng lực lượng Công an thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo ANTT tại địa phương.
 
Là xã có đường N5, đường A35 nối dài từ Nghi Phương qua Nghi Đồng sang Nghi Hưng và Nghi Yên nên tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Thực hiện tốt Nghị quyết 32 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, thời gian qua, Công an xã Nghi Đồng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, kẻ vẽ khẩu hiện, băng rôn; xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn và thực hiện giải tỏa hành lang ATGT đường N5, đường A35…
 
Xây dựng thế trận an ninh nông thôn vững chắc, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đến nay, xã Nghi Đồng là địa bàn được UBND huyện đánh giá trong sạch về tội phạm và tệ nạn xã hội.
.

Phan Tuyết

.