Thứ Năm, 28/11/2019, 08:37 [GMT+7]
Công an xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương

Điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Congannghean.vn)-Làng quê đổi mới, cơ sở hạ tầng xây dựng ngày càng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Đó là “quả ngọt” của sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp, sự đoàn kết, đồng lòng, đồng sức của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương thời gian qua.

Ban Công an xã Thanh Đồng trao đổi với người dân trong xã  về việc vận động bà con lắp camera ở nhà dân tại các địa điểm trọng yếu
Ban Công an xã Thanh Đồng trao đổi với người dân trong xã về việc vận động bà con lắp camera ở nhà dân tại các địa điểm trọng yếu

Từ TP Vinh, mất hơn 1 giờ đồng hồ chạy xe máy, chúng tôi có mặt tại UBND xã Thanh Đồng. Đón chúng tôi, ông Nguyễn Doãn Thao, Chủ tịch UBND xã không giấu khỏi niềm vui, phấn khởi.

"Thanh Đồng đổi thay như hôm nay, trong đó không thể không nhắc tới vai trò của lực lượng Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã. Đề án bố trí Công an chính quy về xã là đề án đúng đắn, kịp thời. Từ ngày Công an huyện bố trí 3 đồng chí: Đại úy Nguyễn Quốc Phúc về đảm nhận chức danh Trưởng Công an xã; Thượng úy Lê Đình Chiến và Trung úy Thái Đình Vượng đảm nhận chức danh Công an viên, được đào tạo nghiệp vụ bài bản hơn nên trong cách làm việc, xử lý rõ ràng, dứt khoát. Đặc biệt là ở mảng hình sự, các vụ án đều được các đồng chí xử lý thấu tình, đạt lý. Tình hình ANTT có nhiều chuyển biến tích cực; số vụ vi phạm pháp luật, số lượng tội phạm giảm đáng kể, nhất là trộm cắp vặt, đánh bạc, cố ý gây thương tích… từng gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân nay đã giảm rõ rệt; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì, nhiều mô hình quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả, giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền xảy ra tại cơ sở...; tạo môi trường lành mạnh cho nhân dân yên tâm phát triển kinh tế - xã hội. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân rất hài lòng, đánh giá cao”, ông Nguyễn Doãn Thao cho biết.

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, Ban Công an xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó, chủ động tham mưu, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo đó, tập trung kiện toàn, xây dựng ban tự quản, tổ tự quản đi vào hoạt động có hiệu quả và nhân rộng điển hình tiên tiến một cách thiết thực, cụ thể. Tổ chức Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, lập các hòm thư tố giác tội phạm. Đặc biệt, tham mưu cho chính quyền xây dựng các mô hình, nổi bật như mô hình Ánh điện An ninh. Đặc biệt, vận động nhân dân lắp camera giám sát an ninh có ý nghĩa hết sức thiết thực trong phòng ngừa, đấu tranh và truy xét đối tượng vi phạm. Hệ thống camera giám sát được kết nối qua wifi, những điểm chính quan trọng được quản lý qua máy chủ đặt tại trụ sở Công an xã; còn ở những điểm khác, khi có bất thường, Ban Công an xã sẽ trích xuất hình ảnh lưu trữ để rà soát. Qua đó, giúp Công an xã chủ động hơn trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, tăng cường hiệu quả giám sát; kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm của các đối tượng.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Ban Công an xã Thanh Đồng đã điều tra, làm rõ 20 vụ vi phạm pháp luật. Trong đó có 9 vụ, 9 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản; 5 vụ, 5 đối tượng cố ý gây thương tích; 2 vụ, 7 đối tượng về hành vi đánh bạc; 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ, sử dụng các loại pháo; 1 vụ, 1 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy… Xử phạt hành chính 14 vụ, 20 đối tượng với số tiền hơn 15 triệu đồng; xử phạt cảnh cáo 1 vụ, 1 đối tượng; chuyển Công an thị trấn 1 vụ; chuyển Công an huyện xử lý 4 vụ theo thẩm quyền.

Điển hình: Ngày 29/5/2019, Ban Công an xã nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Công (SN 1969) trú tại thôn 9 về nội dung: Cùng ngày, gia đình anh Công bị kẻ gian đột nhập, cuỗm đi số tiền 10 triệu đồng và 1 dây chuyền vàng. Sau khi nhận được tin báo, Ban Công an xã phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ. Đối tượng được xác định là cháu Trần Thị N.A. (SN 2006) trú tại xã Thanh Đồng đã có hành vi trộm cắp số tài sản nói trên. Do cháu N.A. chưa đủ tuổi nên Ban Công an xã đã giáo dục, nhắc nhở và giao trách nhiệm cho gia đình quản lý, giáo dục.

Có thể nói, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Thanh Đồng thời gian qua đã phát huy hiệu quả và đi vào chiều sâu. Đồng thời, đã huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị của xã, trong đó không thể kể đến dấu ấn đặc biệt của Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã trong việc chung tay đảm bảo ANTT, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

.

Thu Thủy

.