Thứ Bảy, 09/11/2019, 10:26 [GMT+7]
Lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an Tỉnh

Nhiều kết quả đáng ghi nhận qua công tác tuần tra

(Congannghean.vn)-Đồng hành với các lực lượng CSGT, Cảnh sát 113… thường xuyên có mặt trên những cung đường tuần tra đảm bảo ANTT, trấn áp tội phạm, các chiến sỹ Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) thuộc Phòng CSCĐ Công an tỉnh đã có những đóng góp không nhỏ trong công cuộc bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đặc biệt, thông qua những đợt tuần tra kiểm soát, lực lượng CSCĐ đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận, bắt giữ hàng trăm đối tượng phạm pháp, góp phần giữ bình yên trên địa bàn. 
Qua công tác TTKS, Đại đội CSCĐ bắt giữ đối tượng (X) mua bán,                           vận chuyển trái phép pháo nổ
Qua công tác TTKS, Đại đội CSCĐ bắt giữ đối tượng (X) mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ
Năm 2019, tỉnh Nghệ An nói chung và TP Vinh nói riêng đạt được những thành tựu lớn về chính trị, kinh tế, xã hội, cùng với đó là tình hình ANTT được đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Đáng chú ý là một số loại tội phạm như cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật tài sản, mua bán người, chống người thi hành công vụ, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy… với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, táo tợn và liều lĩnh, gây nhức nhối trong cộng đồng dân cư. Vi phạm TTATGT còn nổi lên các hành vi chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe. 
 
Trước tình hình đó, lãnh đạo Phòng CSCĐ đã triển khai thực hiện nghiêm túc các thông tư, kế hoạch, điện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh CSCĐ và Công an tỉnh về tổ chức tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT trên các tuyến địa bàn, mục tiêu trọng điểm và Kế hoạch của Phòng CSCĐ về phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Công an tỉnh và chỉ huy Phòng CSCĐ, lực lượng CSCĐ trong thời gian qua đã ra quân quyết liệt tấn công mạnh vào các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tàng trữ vũ khí trái phép…, từ đó, đạt được những kết quả cao trong công tác đảm bảo ANTT.
 
Tính từ đầu năm đến giữa tháng 10/2019, bên cạnh thực hiện nghiêm túc công tác đột xuất theo lệnh của Lãnh đạo Công an tỉnh, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn khách quốc tế và cấp cao tham quan và làm việc tại Nghệ An, các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh cùng các nhiệm vụ khác…, đơn vị đã thường xuyên duy trì, tổ chức hàng trăm ca tuần tra vũ trang tại các khu vực, tuyến đường trọng điểm, nổi cộm về ANTT trên địa bàn TP Vinh nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm pháp, giao cho các đơn vị chức năng xử lý. 
 
Cụ thể, phát hiện 168 vụ phạm pháp, bắt giữ 235 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2018 tăng 45 vụ, 76 đối tượng), thu giữ nhiều tang vật liên quan đến tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng vũ khí thô sơ trái phép; đánh bạc; vận chuyển hàng nhập lậu, pháo nổ; trộm cắp tài sản; cố ý gây thương tích... Điển hình, vào hồi 0 giờ 30 phút ngày 20/5/2019, tại khu vực ngã tư giao nhau giữa Đại lộ Lê Nin và đường Hoàng Phan Thái, TP Vinh, Tổ công tác Đại đội CSCĐ  phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Thạch (SN 1989) trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong và Doãn Tuấn Cường (SN 1998) trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
 
Tang vật thu giữ gồm 18 bánh hêrôin có trọng lượng 6.408,71 gam và 1 bình xịt hơi cay. Hay, vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 19/8, tại tuyến đường Lê Duẩn thuộc phường Trung Đô, TP Vinh, thông qua công tác nghiệp vụ, Tổ tuần tra kiểm soát Đại đội CSCĐ phát hiện, bắt quả tang Lương Văn Lưu (SN 1986) trú tại bản Hăn, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong về hành vi vận chuyển 676,06 gam ma túy đá, 113,67 gam MTTH và 0,51 gam hêrôin. 
 
Ngoài ra, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn, lập biên bản 449 trường hợp, tạm giữ 323 phương tiện, ra quyết định xử phạt 1.357 trường hợp vi phạm TTATGT, nộp kho bạc Nhà nước hơn 400 triệu đồng. Đồng thời, ra quyết định xử phạt 11 vụ, 43 đối tượng vi phạm ANTT; vận động quần chúng nhân dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng hơi. 
 
Cũng trong thời gian qua, lực lượng CSCĐ còn phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Nổi bật, đã phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ trục xuất 1 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, phối hợp với Công an phường Hà Huy Tập bắt giữ 1 vụ, 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,035 gam MTTH; phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 Cục Quản lý thị trường tỉnh phát hiện, bắt giữ 1 vụ vận chuyển hàng nhập lậu với tổng giá trị ước tính 20 triệu đồng...
 
Để có được những kết quả đó chính là nhờ sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu hết mình, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, học tập và rèn luyện của tập thể CBCS Đại đội CSCĐ. Phát huy những thành tích đã đạt được, các anh sẽ tiếp tục cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. 
.

Hằng Nga

.