Thứ Sáu, 22/11/2019, 11:17 [GMT+7]

Ra mắt mô hình 'Sinh viên tự quản' khu nhà ở sinh viên Vinh Trung

(Congannghean.vn)-Tối ngày 21/11, UBND phường Trung Đô, TP Vinh phối hợp với Ban quản lý các dự án xây dựng dân dụng và KTHT Đô thị tổ chức lễ ra mắt mô hình “sinh viên tự quản” khu nhà ở sinh viên Vinh Trung đóng tại khối 4, phường Trung Đô. 

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự
Khu nhà ở sinh viên Vinh Trung là dự án nhà ở xã hội được nhà nước đầu tư để giải quyết về nhu cầu nhà ở cho thuê phục vụ đối tượng là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng đầu tư nguồn nhân lực cho tỉnh và cho xã hội lâu dài. Khu nhà ở có 224 căn hộ, năm 2019, số lượng sinh viên cư trú tại chung cư Vinh Trung hơn 1.200 người.
 
Trung tá Trần Đức Long, Trưởng Công an phường Trung Đô cho biết: Địa bàn phường Trung Đô tập trung đông số lượng học sinh, sinh viên cư trú. Trong đó phải nói đến chung cư Vinh Trung ở khối 4, phường Trung Đô. Thời gian qua, Ban quản lý chung cư thường xuyên quan tâm, làm tốt nhiệm vụ quản lý cư trú, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên cư trú tại đây. Tuy nhiên, do số lượng sinh viên cư trú đông, thành phần phức tạp, việc quản lý người ra vào chung cư, quản lý cư trú còn nhiều hạn chế… là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình ANTT tại chung cư còn tồn tại nhiều vấn đề như trộm cắp tài sản, các tệ nạn xã hội. Trước thực trạng đó, Công an phường Trung Đô phối hợp với Ban cán sự khối 4 và Ban quản lý chung cư xây dựng kế hoạch mô hình “Sinh viên tự quản” tại chung cư Vinh Trung, khối 4, phường Trung Đô.
Trung tá Trần Đức Long, Trưởng Công an phường Trung Đô phát biểu tình hình ANTT trên địa bàn phường
Trung tá Trần Đức Long, Trưởng Công an phường Trung Đô phát biểu tình hình ANTT trên địa bàn phường
Ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch UBND phường Trung Đô phát biểu
Ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch UBND phường Trung Đô phát biểu
Tại buổi lễ ra mắt, Ban chỉ đạo mô hình đã bầu ra tổ tự quản, là các sinh viên đang cư trú tại chung cư Vinh Trung.
 
Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch UBND phường Trung Đô yêu cầu Ban chỉ đạo cần quan tâm thúc đẩy mô hình hoạt động có chiều sâu. Là lực lượng nòng cốt, sinh viên cần phát huy vai trò tổ tự quản để kết nối với cấp ủy, BCS khối phố và lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, định hướng để sinh viên tích cực tham gia vào các hoạt động tự quản về ANTT, xây dựng khối phố văn minh, đấu tranh tố giác các loại tội phạm… 
Ra mắt tổ tự quản mô hình “Sinh viên tự quản”
Ra mắt tổ tự quản mô hình “Sinh viên tự quản”

 

.

Phan Tuyết

.