Thứ Tư, 25/12/2019, 09:38 [GMT+7]
Công an huyện Nam Đàn

Phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản

(Congannghean.vn)-Việc thành lập và đi vào hoạt động của các tổ tự quản không chỉ nhằm tạo mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm gắn bó bền chặt, phát huy được sức mạnh của tập thể, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong mọi hoạt động, đời sống hàng ngày mà còn góp phần quan trọng trong bảo đảm ANTT tại các khu vực, địa bàn trọng điểm. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành các “điểm nóng”, phức tạp về ANTT.

Công an huyện Nam Đàn thường xuyên bám địa bàn, sâu sát với cơ sở để nắm tâm tư, nguyện vọng và hỗ trợ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các tổ tự quản
Công an huyện Nam Đàn thường xuyên bám địa bàn, sâu sát với cơ sở để nắm tâm tư, nguyện vọng và hỗ trợ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các tổ tự quản

Thời gian qua, song song với việc quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, Lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn còn quan tâm, chú trọng việc xây dựng các mô hình, tổ tự quản tại các xã, thôn, xóm. Qua đó, phát huy vai trò tích cực, chủ động của người dân trong việc bảo đảm ANTT, xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn.

Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự chủ và với phương châm “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và tự hòa giải”, hiện trên địa bàn huyện Nam Đàn vừa củng cố 2.055 tổ tự quản. Qua triển khai thực hiện, các tổ tự quản về ANTT đã đem lại những hiệu quả nhất định tại cơ sở, bước đầu nhận được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Góp phần quan trọng trong công tác vận động, tuyên truyền quần chúng nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Bên cạnh đó, hòa giải được nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp; tham gia công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục các đối tượng tù tha về, sa vào tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện ma túy...

Đặc biệt, góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, tích cực tham gia trong công tác phòng, chống tội phạm. Đồng thời, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an trong công tác điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự; phát hiện và ngăn chặn kịp thời những vụ việc vi phạm pháp luật; làm tốt công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản được giữ vững, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội từng bước được kiềm chế.

Điển hình: Trước đây, tình trạng một số học sinh trên địa bàn thị trấn Nam Đàn thường bỏ học, nghiện chơi game ngày càng có xu hướng gia tăng. Trước tình hình đó, các thành viên trong tổ tự quản đã phân công lực lượng thường xuyên tổ chức các buổi tuần tra; vào từng nhà học sinh bỏ học để vận động, tuyên truyền, góp ý, giáo dục các em. Từ đó, đã giúp đỡ được 16 em học sinh nhận thức được vai trò quan trọng của việc học, hậu quả của việc nghiện game. Bên cạnh đó, các tổ tự quản thuộc thị trấn Nam Đàn còn thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên những người nghiện hiện đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh khu vực khối, các tuyến đường thêm xanh - sạch - đẹp.

Hay tại xã Nam Kim, các tổ tự quản hoạt động có hiệu quả trong việc tham gia 11 vụ chữa cháy rừng và tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm mỗi cá nhân đối với công tác bảo vệ rừng. Trong năm 2019, các tổ tự quản tại xã Kim Liên đã phát động mạnh mẽ phong trào góp quỹ làm đường, phục vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; trồng hoa ven con đường... Hòa giải thành công 4 vụ tranh chấp đất đai, 3 vụ việc có dấu hiệu bạo lực gia đình.

Có thể nói, các tổ tự quản về ANTT trên địa bàn huyện Nam Đàn đã và đang được duy trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và và tệ nạn xã hội ở cơ sở. Từ đó, góp phần giữ vững ổn định ANTT, tạo sự an tâm và niềm tin trong nhân dân. Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ thường xuyên bám, nắm địa bàn để kịp thời góp ý, củng cố, nhân rộng các tổ tự quản hoạt động có hiệu quả; tránh tình trạng có một số tổ tự quản hoạt động mang tính hình thức, “mạnh ai nấy làm”, “đánh trống bỏ dùi”...

.

Thu Thủy

.