Thứ Sáu, 20/12/2019, 15:05 [GMT+7]
Công an phường Cửa Nam, TP Vinh

Giữ vững danh hiệu Đơn vị Quyết thắng

(Congannghean.vn)-Với tinh thần trách nhiệm cao và không ngừng sáng tạo, đổi mới phương pháp làm việc, năm 2019, Công an phường Cửa Nam, TP Vinh đã làm tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, qua đó, lập nhiều chiến công xuất sắc, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Công an phường Cửa Nam họp bàn phương án bảo đảm ANTT
Công an phường Cửa Nam họp bàn phương án bảo đảm ANTT

Ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo Công an cấp trên xây dựng các kế hoạch, phương án nhằm giải quyết tốt các vấn đề về ANTT. Từ đó đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ban, ngành, đoàn thể phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng được thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Năm 2019, bên cạnh duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình trong phong trào bảo vệ ANTQ tại khối 12, 13, 1 và mô hình camera cộng đồng, Công an phường Cửa Nam đã tham mưu xây dựng mô hình “Ban công tác mặt trận khối 13 cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”; tham mưu xây dựng phường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn, các khối dân cư đăng ký, phấn đấu đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Từ đầu năm đến nay, Công an phường Cửa Nam đã tập trung điều tra, làm rõ 12 vụ, 15 đối tượng về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hình sự, trong đó khởi tố 6 vụ, 10 đối tượng. Điển hình, vào lúc 9 giờ ngày 11/12/2018, Công an phường điều tra, làm rõ vụ xâm phạm chỗ ở người khác và đe dọa giết người xảy ra tại khối 10, phường Cửa Nam; bắt giữ 2 đối tượng gồm Cao Nguyên Thạch (SN 1992) trú tại khối 14, phường Trường Thi; Bùi Văn Đức (SN 1991) trú tại TX Thái Hòa; thu giữ 1 còng số 8, 1 xe BMW 4 chỗ màu trắng, BKS 37A-442.18. Công an phường đã lập hồ sơ chuyển Công an TP Vinh điều tra, mở rộng, bắt thêm đối tượng Nguyễn Sỹ Hà (SN 1990) trú tại khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, TP Vinh, thu 1 khẩu súng RG88 và 5 viên đạn…

Cũng trong năm 2019, đơn vị đã điều tra, làm rõ 13 vụ, 17 đối tượng phạm tội ma túy; thu giữ 3.17 gam ma túy đá, 40 gam ma túy dạng cỏ, 3.18 gam hêrôin và một số tang vật liên quan. Trong đó, phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an TP Vinh phá thành công 2 chuyên án, bắt 6 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 20 bánh hêrôin, 42 kg ma túy đá, 8 tỉ đồng tiền mặt… Ngoài ra, xóa 5 điểm bán lẻ ma túy, tổ chức cai nghiện cộng đồng cho 9 đối tượng, lập hồ sơ, thi hành quyết định cai nghiện bắt buộc cho 16 đối tượng.

Bên cạnh đó, Công an phường Cửa Nam đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đặc biệt, triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc. Trong năm, đơn vị phát hiện, xử lý 19 vụ, 63 đối tượng về hành vi đánh bạc; 26 trường hợp có các hành vi vi phạm về môi trường…

Năm qua, nhờ cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an thành phố về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, siết chặt kỷ cương, kỷ luật và việc chấp hành nghiêm điều lệnh CAND. Mỗi CBCS tự rèn luyện mình, nâng cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tá Phan Văn Thanh, Trưởng Công an phường Cửa Nam cho biết, với sự nỗ lực của mỗi CBCS cũng như tập thể đơn vị, 4 năm liền (2016 - 2019), Công an phường Cửa Nam đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; Đảng bộ TP Vinh tặng Giấy khen cho Chi bộ Công an phường đạt tiêu chuẩn Chi bộ trọng sạch vững mạnh 5 năm liền (2015 -2019).

.

Phan Tuyết

.