Thứ Tư, 18/12/2019, 09:57 [GMT+7]
Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Kỳ Sơn

Đấu tranh, khám phá nhanh các vụ án

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, phát huy vai trò nòng cốt, Đội Điều tra tổng hợp (ĐTTH) Công an huyện Kỳ Sơn đã nỗ lực triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; điều tra, khám phá nhanh các vụ án xảy ra trên địa bàn.

Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Kỳ Sơn họp bàn triển khai các phương án đấu tranh với các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020
Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Kỳ Sơn họp bàn triển khai các phương án đấu tranh với các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020

Thiếu tá Kha Văn Hiền, Đội trưởng Đội ĐTTH Công an huyện Kỳ Sơn chia sẻ: Năm 2019, tình hình các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Lợi dụng địa bàn biên giới, tiếp giáp với Lào, địa hình hiểm trở, các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, mua bán trẻ em và mua bán bào thai hoạt động ngày càng tinh vi và xảo quyệt. Cùng với đó, tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích… cũng diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, mặc dù quân số còn mỏng, khối lượng công việc nhiều, song với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, Đội đã tăng cường bám dân, bám địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm ngay khi vừa mới manh nha. Đặc biệt, Đội cũng góp phần làm nên những thành công trong việc triệt phá nhiều tụ điểm mua bán ma túy, nhiều đường dây ma tuý xuyên quốc gia; chặt đứt đường dây mua bán người, mua bán trẻ em, đưa phụ nữ mang thai sang Trung Quốc bán bào thai…, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; góp phần bảo đảm ANTT miền biên viễn.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Đội ĐTTH đã điều tra, làm rõ 22 vụ xâm phạm trật tự xã hội (đạt tỉ lệ 100%), bắt 35 đối tượng, thu giữ hơn 73 triệu đồng và một số tang vật liên quan. Khởi tố 22 vụ, 35 bị can với các hành vi mua bán người, mua bán trẻ em, giao cấu với người dưới 16 tuổi, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài… Phát hiện 1 vụ, bắt 6 đối tượng có hành vi đánh bạc, thu giữ 3.550.000 đồng.

Điển hình: Ngày 3/4/2019, Đội đã phá thành công Chuyên án 419N, bắt 2 đối tượng Moong Văn Long (SN 1973) trú tại bản Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm và Lin Thị Tuyên (SN 1977) trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu về hành vi mua bán người, mua bán trẻ em; giải cứu thành công em Lương Thị L. (SN 2001) trú tại bản Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, xác định là địa bàn trọng điểm về ma túy, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an huyện, Đội đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này. Từ đầu năm đến nay, Đội đã xác lập, phá thành công 9 chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng; phát hiện 62 vụ, bắt 76 đối tượng, thu giữ 254,94 gam hêrôin, 14. 982 viên ma túy tổng hợp, 453 gam ma túy đá, 6 xe máy, 2 khẩu súng, 20 viên đạn, 1 quả lựu đạn…

Song song với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, từ đầu năm đến nay, Đội ĐTTH còn tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; công tác tham mưu, hướng dẫn, điều tra, xử lý án nhằm hạn chế những thiếu sót trong hoạt động tố tụng. Phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, trong đó có một số đơn thư phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm.

Ngoài ra, Đội cũng tích cực phối hợp với các lực lượng khác như Biên phòng, Quân sự thường xuyên trao đổi các vụ việc, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm hoạt động trên địa bàn. Từ đó, kịp thời đấu tranh, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”. Đồng thời, tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn của tội phạm và không bị các đối tượng xấu rủ rê, lôi kéo vào hành vi phạm tội hay tệ nạn xã hội. Từ đó, người dân cung cấp cho Đội nhiều nguồn tin giá trị trong đấu tranh, làm rõ các vụ án.

Trong thời gian tới, Đội ĐTTH Công an huyện sẽ tập trung lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020, từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững bình yên trên địa bàn cho bà con nhân dân vui Xuân, đón Tết.

.

Thu Thủy

.