Thứ Tư, 08/01/2020, 16:37 [GMT+7]

Hưng Nguyên: Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2019

(Congannghean.vn)-Sáng 8/1, UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị, về phía Công an tỉnh Nghệ An có đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019, trước những diễn biến phức tạp về tình hình ANTT trong nước và địa phương, Huyện ủy, UBND huyện Hưng Nguyên đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác QP-AN trong tình hình mới; đặc biệt là xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Cùng với đó, chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác nắm, dự báo, xử lý tình hình; giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi lên về ANTT, nhất là các vụ việc liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện phức tạp ở vùng giáo, nông thôn. Đồng thời, triển khai hiệu quả chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Đến nay, đã bố trí 14 cán bộ Công an chính quy về 8/23 xã, thị trấn.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện công tác quản lý Nhà nước về QP-AN đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, kìm giữ và làm giảm tội phạm so với năm 2018; không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, không để xảy ra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đặc biệt, đã tập trung đấu tranh, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, phá hoại cơ sở vật chất các trạm BOT và chống người thi hành công vụ. Năm 2019, tỷ lệ điều tra, làm rõ các vụ xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn huyện đạt 91,2% (31/34 vụ).

Ông Hoàng Văn Phi, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh các nhiệm vụ QP-AN trọng tâm năm 2020
Ông Hoàng Văn Phi, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh các nhiệm vụ QP-AN trọng tâm năm 2020

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, toàn huyện duy trì hoạt động có hiệu quả 22 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào; kiện toàn 23 ban chỉ đạo tự quản, 252 Ban tự quản, 362 tổ tự quản tại địa bàn cơ sở. Về công tác chính sách hậu phương quân đội và chính sách xã hội, huyện Hưng Nguyên đã tổ chức chi trả chế độ chính sách cho 12.327 đối tượng với số tiền gần 33 tỷ đồng theo Quyết định 49, 62 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chặt chẽ, không để xảy ra sai sót.

Ông Ngô Phú Hàn, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị
Ông Ngô Phú Hàn, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Trưởng Công an huyện báo cáo tổng kết công tác QP-AN năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Trưởng Công an huyện báo cáo tổng kết công tác QP-AN năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Tại Hội nghị, có 13 tập thể, 17 cá nhân đã được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen về thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện công tác QP-AN và thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở năm 2019 trên địa bàn.

Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân về thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện công tác QP-AN và thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở năm 2019
Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân về thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện công tác QP-AN và thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở năm 2019 Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân về thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện công tác QP-AN và thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở năm 2019  
Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân về thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện công tác QP-AN và thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở năm 2019

 

.

Thùy Dương