Thứ Năm, 20/02/2020, 08:54 [GMT+7]
Công an huyện Anh Sơn

Bám địa bàn, phát hiện, xử lý 85 vụ việc

(Congannghean.vn)-Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020 nên tình hình ANTT, TTATXH trên địa bàn huyện Anh Sơn ổn định. 

Công an huyện Anh Sơn bắt giữ 2 đối tượng (X)                                   phạm tội về ma túy
Công an huyện Anh Sơn bắt giữ 2 đối tượng (X) phạm tội về ma túy
Với những quyết sách sáng tạo, trong những năm qua, Công an huyện Anh Sơn đã góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Công tác đấu tranh phòng ngừa đạt được nhiều kết quả; tỉ lệ điều tra án đạt trên 85%, các vụ trọng án đạt tỉ lệ 100%; phạm pháp hình sự, tai, tệ nạn xã hội được kìm giữ, không để hình thành các hoạt động tội phạm theo kiểu băng ổ nhóm, “xã hội đen”. Nhờ đó, tình hình TTATXH trên địa bàn huyện Anh Sơn về cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên địa bàn trong thời gian vừa qua vẫn có dấu hiệu gia tăng về số lượng cũng như tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đặc biệt, vào thời điểm cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, buôn lậu, ma túy, gian lận thương mại... gia tăng hoạt động.
 
Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Công an huyện Anh Sơn cho biết: “Với mục tiêu giữ vững ANCT - TTATXH, để nhân dân vui Tết, đón Xuân, thực hiện kế hoạch của Lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trên cơ sở đó, lãnh đạo đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật”. 
 
Từ trung tuần tháng 11/2019, Công an huyện đã tiến hành điều tra, rà soát địa bàn, đối tượng; xác định tuyến và địa bàn trọng điểm, đối tượng cần tập trung xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh. Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Ban Công an 21 xã, thị trấn tập trung nắm tình hình liên quan đến an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn; đẩy mạnh rà soát các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT để tham mưu các biện pháp xử lý. Cùng với đó, tăng cường vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực đấu tranh tố giác tội phạm.... 
 
Cũng theo đồng chí Trưởng Công an huyện, để đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đạt hiệu quả cao, lãnh đạo đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể, giao chỉ tiêu cho từng đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn thực hiện đúng quy trình, quy định trong thực thi công vụ. 
 
Qua 3 tháng thực hiện cao điểm, Công an huyện đã điều tra, làm rõ 5 vụ trộm cắp tài sản; 7 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1.191 viên hồng phiến; trong đó, xác lập, khám phá 1 chuyên án về ma túy. Nổi bật, hồi 15 giờ 30 phút ngày 17/12/2019, Công an huyện nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Quý (SN 1964) trú tại thôn 5, xã Hùng Sơn với nội dung: Vào ngày 17/12/2019, khi gia đình đi vắng đã bị kẻ gian đập vỡ kính cửa nhà, đột nhập vào nhà lục lọi đồ đạc, phá két sắt trộm 49.000.000 đồng. Đơn vị đã nhanh chóng điều tra theo dấu vết, hiện trường để lại, rà soát các đối tượng nghi vấn. Đến 9 giờ ngày 18/12/2019, đã xác định được đối tượng gây án là Chu Văn Phúc (SN 2000) trú tại thôn 6, xã Hùng Sơn; thu giữ vật chứng là 14.000.000 đồng và 2 điện thoại Iphone X. Đến tối 7/1/2020, Công an huyện phá thành công Chuyên án 191M, bắt 2 đối tượng Lê Văn Đại (SN 1978) trú tại thôn 5, xã Hội Sơn và Nguyễn Trung Anh (SN 1992) trú tại khối 6B, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 1.156 viên hồng phiến (116 gam). Bên cạnh đó, lập hồ sơ, đưa 22 đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.  
 
Ngoài ra, đã phát hiện, 9 vụ vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, 26 vụ vi phạm về môi trường. Tang vật thu giữ gồm 136 m3 cát sỏi, 8 m3 đất, nhiều loại thực phẩm, hàng hóa và đồ chơi nguy hiểm không có nguồn gốc xuất xứ; phát hiện, bắt giữ 33 vụ, 39 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; trong đó, khởi tố 2 vụ, 2 bị can; xử lý hành chính 14 vụ, 19 đối tượng. 
 
Bên cạnh đó, Công an huyện còn chủ động tham mưu UBND huyện thành lập 6 tổ công tác vào đêm Giao thừa, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tuần tra, chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động sử dụng pháo nổ đêm giao thừa; phát hiện, bắt 33 vụ, 166 đối tượng đánh bạc, thu giữ 142.240.000 đồng và một số tang vật khác; trong đó, khởi tố 8 vụ, 42 bị can, xử lý hành chính 25 vụ, 124 đối tượng; khám phá 1 chuyên án đánh bạc. Công tác bắt, giam giữ; điều tra, xử lý tội phạm; kỹ thuật hình sự, hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp nào oan sai. 
 
Bằng những giải pháp cụ thể, hiệu quả, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an huyện Anh Sơn thời gian qua đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cũng thông qua đợt cao điểm đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần ổn định địa bàn, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân. 
.

Hằng Nga

.