Thứ Ba, 10/11/2020, 08:23 [GMT+7]
Công an xã Lục Dạ, huyện Con Cuông

Nhiều cách làm hay trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở

(Congannghean.vn)-Lục Dạ là một xã miền núi đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện Con Cuông hơn 11 km, có diện tích tự nhiên là 12.500 ha, có 1.869 hộ, 8.310 khẩu, địa hình phức tạp, kinh tế - xã hội tuy có sự phát triển nhưng còn gặp nhiều khó khăn; cơ sở hạ tầng, giao thông đi lại còn hạn chế; trình độ dân trí không đồng đều, có nhiều thành phần dân tộc sinh sống, trong đó chủ yếu là dân tộc Thái, Kinh, Đan Lai… Trong những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định, không có điểm nóng, trọng án xảy ra, các vụ việc được giải quyết kịp thời và triệt để. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tệ nạn ma túy, mua bán người và “tín dụng đen”.
 
Trước tình hình đó, sau khi được bố trí lực lượng chính quy, Công an xã Lục Dạ đã chủ động tham mưu cho UBND xã kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiến hành khảo sát tình hình ANTT tại các thôn bản, căn cứ vào kết quả để chọn 2 đến 3 thôn bản phức tạp về ANTT, từ đó xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân tố giác, phát giác tội phạm.
Cán bộ Công an xã vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí
Cán bộ Công an xã vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí
Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: Tuyên truyền chú trọng nội dung về tác hại và hệ lụy do ma túy gây ra, đó là gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn người như đi làm việc nhẹ, lương cao, cho ứng tiền mua sắm... Đơn vị còn tổ chức phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm tại 2 thôn, bản; duy trì tốt hoạt động của 1 mô hình, 1 ban chỉ đạo tự quản, 11 ban tự quản, 11 tổ tự quản, tiến hành hòa giải thành công 4 vụ việc nhỏ tại cơ sở đã góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm và tội phạm xảy ra. Đồng thời qua vận động, thuyết phục, Công an xã Lục Dạ còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục, quản lý người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. 
 
Với việc kết hợp nhiều biện pháp, cách làm hay trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn, trong 10 tháng đầu năm nay, Công an xã Lục Dạ xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đã xây dựng mới 1 mô hình, cụ thể ngày 8/10/2020 đã ra mắt “Câu lạc bộ phòng chống ma túy” tại bản Trung Thành, xã Lục Dạ thu hút hàng trăm lượt người tham gia, được người dân nhiệt tình ủng hộ, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực. Đồng thời đã vận động nhân dân giao nộp 11 khẩu súng tự chế, 4 bộ kích điện. 
 
Đặc biệt, tiếp tục quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 79/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn “an toàn về ANTT” đi vào chiều sâu và có hiệu quả, từng bước hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật và chủ động ngăn ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT. Qua xây dựng phong trào, đơn vị đã tham mưu UBND xã xét duyệt, ra quyết định công nhận 9/11 thôn, bản và 4 trường học đạt tiêu chuẩn "an toàn về ANTT".
 
Ngoài ra, Công an xã còn tập trung lực lượng phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 12 vụ, 21 đối tượng phạm tội các loại. Điển hình, ngày 28/5/2020, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Lục Dạ phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Thiện (SN 1998) trú tại bản Trung Thành, xã Lục Dạ có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, kết hợp vận động quần chúng, 18 giờ cùng ngày đã tiếp nhận đối tượng La Văn Khóa (SN 1992) trú tại bản Trung Thành đến đầu thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tự nguyện giao nộp 2 tép hêrôin. Tại cơ quan Công an, bước đầu Khóa khai nhận hành vi bán hêrôin cho Nguyễn Văn Thiện và một số đối tượng khác với mục đích kiếm lời. 
 
Có thể thấy, dù thời gian lực lượng Công an chính quy về xã chưa lâu, nhưng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn được thường xuyên quan tâm chỉ đạo với nội dung, hình thức phong phú và bám sát tình hình thực tế. Qua đó, góp phần phòng, chống tội phạm hiệu quả, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.
.

Thuỳ Anh

.