Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201311/ga-hang-xom-xau-bung-416751/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201311/ga-hang-xom-xau-bung-416751/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Gã hàng xóm xấu bụng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 18/11/2013, 09:51 [GMT+7]

Gã hàng xóm xấu bụng

(Congannghean.vn)-Ngày 5/11/2013, cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Hải Thanh (SN 1980) trú tại khối Sa Nam, thị trấn Nam Đàn để điều tra về hành vi trộm tài sản.


Trước đó, ngày 30/10, Công an huyện Nam Đàn nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Liên ở khối Sa Nam với nội dung: Gia đình chị vừa bị kẻ gian trộm chiếc máy tính xách tay hiệu ASUS trị giá khoảng 10 triệu đồng.


Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an huyện Nam Đàn đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Đến ngày 1/11, sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng phạm tội, lệnh bắt khẩn cấp được thực hiện đối với Phạm Hải Thanh.

Đối tượng trong vụ án
Đối tượng trong vụ án


Tại Cơ quan điều tra, Thanh khai nhận: Sáng 30/10, Thanh cùng một số thanh niên trong khối được chị Liên nhờ sang dỡ giúp mái nhà. Khoảng 9 giờ cùng ngày, trong lúc Thanh đang ngồi trên mái nhà dỡ ngói thì chị Liên đến nhờ Thanh xuống ngắt cầu giao điện để làm cho an toàn. Nghe vậy, Thanh liền xuống nhà ngang bắc thang định ngắt điện, nhưng do không có dụng cụ nên Thanh bảo chị Liên sang nhà hàng xóm mượn kìm.

Lúc đứng trên thang nhìn xuống chiếc giường đặt trong nhà, Thanh phát hiện có chiếc máy tính xách tay đặt ở đó liền nổi máu tham. Sau khi giữ thang để Thanh ngắt cầu giao điện xong, chị Liên vội xách làn đi chợ chuẩn bị cơm trưa cho thợ. Còn Thanh, ngó trước, ngó sau không thấy ai để ý, hắn nhanh tay gập chiếc máy tính rồi luồn vào phía trước bụng, phủ áo lại giả vờ đi vệ sinh. Biết gia đình chị Đ.T.L.T., hàng xóm của chị Liên đi vắng cả, Thanh liền đưa chiếc máy tính đem giấu ở đó, định chờ thời cơ mang về bán lấy tiền tiêu xài.


Tuy nhiên, khi hắn chưa kịp thực hiện đến cùng mọi toan tính thì đã bị Cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn phát hiện, bắt giữ. Dù bị bắt với đầy đủ tang vật chưa kịp tiêu thụ nhưng hắn vẫn một mực ngụy biện cho hành vi phạm pháp của mình là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, con ốm không có tiền chạy chữa nên mới nảy sinh ý định trộm cắp.


Hiện, Công an huyện Nam Đàn đã thu hồi chiếc máy tính trả lại cho bị hại. Đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Hải Thanh về tội Trộm tài sản.

.

Hải Việt

.