Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201404/16-doi-tuong-giet-nguoi-hau-toa-474473/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201404/16-doi-tuong-giet-nguoi-hau-toa-474473/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
16 đối tượng giết người hầu tòa - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 17/04/2014, 08:46 [GMT+7]

16 đối tượng giết người hầu tòa

(Congannghean.vn)-Sau hai ngày xét xử, chiều 16/4, TAND tỉnh Nghệ An đã kết thúc phiên tòa hình sự sở thẩm xét xử vụ án giết người đối với Nguyễn Văn Huy (SN 1996) trú tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An và 15 tên đồng bọn gồm: Nguyễn Văn Ân (SN 1998), Nguyễn Đình Thế (SN 1997), Nguyễn Văn Hoàn (SN 1994), Nguyễn Văn Hà (SN 1996), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996), Nguyễn Đình Long (SN 1995), Nguyễn Đình Vũ (SN 1995), Nguyễn Thế Anh (SN 1995), Cao Văn Tới (SN 1995), Nguyễn Văn Lộc (SN 1994), Nguyễn Văn Chung (SN 1991), Trần Văn Hiến (SN 1993), Nguyễn Văn Cương (SN 1996), Nguyễn Văn Thanh (SN 1993), Lê Hữu Hùng (SN 1998).
 
Theo cáo trạng, do bị thanh niên xã Quỳnh Lộc đánh nên tối 18/7/2013, Nguyễn Văn Huy rủ Nguyễn Văn Ân, Nguyễn Đình Thế, Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Văn Tuấn xuống bãi biển xóm Đồng Mý, xã Quỳnh Lập tìm thanh niên xã Quỳnh Lộc để “phục thù”.
 
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa
Sau đó, Huy gọi thêm đồng bọn là Nguyễn Đình Long, Nguyễn Đình Vũ, Nguyễn Thế Anh, Cao Văn Tới, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Văn Chung, Trần Văn Hiến, Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Thanh và Lê Hữu Hùng đến tiếp ứng. 
 
Cả bọn mang theo dao cùng gậy gộc xuống bãi biển Đồng Mý. Khi đến nơi, thấy một nhóm 8 thanh niên ngồi chơi trên bãi biển, trong đó có 3 người ở xã Quỳnh Lộc là anh Nguyễn Văn Tuất, Nguyễn Văn Yên và Hồ Sỹ Thưởng. Cả nhóm lao vào đánh làm nhóm anh Tuất bỏ chạy. Anh Nguyễn Văn Tuất chạy không kịp nên bị đánh bất tỉnh.
 
Một số người bạn đưa nạn nhân lên xe để đưa đi cấp cứu nhưng bị Nguyễn Thế Anh và Trần Văn Hiến chặn lại không cho đưa đi. Tuy nhiên, thấy nạn nhân bị đánh bị thương nặng, Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Đình Vũ đã giúp đưa anh Tuất lên xe máy để 2 người bạn trong nhóm của Tuất đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, anh Trương Văn Tuất đã tử vong. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân bị xuất huyết não do chấn thương.
 
Nỗi đau của mẹ nạn nhân
Nỗi đau của mẹ nạn nhân
Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Đình Vũ, Nguyễn Văn Chung, Trần Văn Hiến, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Văn Hoàn, Cao Văn Tới, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Đình Thế, Nguyễn Văn Ân và Nguyễn Văn Cương đã thống nhất bồi thường cho gia đình nạn nhân 235 triệu đồng. Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hà khắc phục được 1 triệu đồng. Riêng Lê Hữu Hùng chưa đền bù được cho gia đình nạn nhân đồng nào.
 
Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đình Long và Trần Văn Hiến mỗi bị cáo mức án 12 năm tù giam, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm đến 6 năm tù giam. Riêng 2 bị cáo Nguyễn Đình Vũ và Lê Hữu Hùng bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
.

Hữu Thành