Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201404/kham-pha-nhanh-2-vu-trom-tai-san-lon-475580/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201404/kham-pha-nhanh-2-vu-trom-tai-san-lon-475580/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khám phá nhanh 2 vụ trộm tài sản lớn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 20/04/2014, 08:14 [GMT+7]

Khám phá nhanh 2 vụ trộm tài sản lớn

(Congannghean.vn)-Tân Kỳ (Nghệ An) được xem là địa bàn phức tạp về ANTT, đặc biệt, tình hình tội phạm trộm cắp thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng, với thủ đoạn khá liều lĩnh và tinh vi. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, chỉ trong một thời gian ngắn, Công an huyện đã khám phá thành công 2 vụ trộm tài sản, bắt giữ đối tượng vi phạm, thu hồi nhiều tài sản trả lại cho người bị hại.
 
Ngày 7/4, anh Nguyễn Việt Dũng trú tại xóm Việt Thắng, xã Nghĩa Hoàn (Tân Kỳ) lên Công an huyện Tân Kỳ trình báo về việc anh vừa bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter màu trắng đen BKS 37B1 - 401.69, trị giá khoảng 25 triệu đồng.
 
Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành điều tra vụ việc, quyết tâm truy bắt đối tượng, tìm lại tài sản trả cho bị hại. Sau 5 ngày kiên trì điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định chính xác thủ phạm gây án, ngày 12/4, Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Quốc Trì (SN 1988) trú tại xóm 1, Diễn Nam, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ về tội trộm tài sản.
trom
Hai đối tượng gây ra vụ trộm xe máy tại Đô Lương và Tân Kỳ
 
Qua đấu tranh khai thác, Trì khai nhận: Ngày 6/4, y nhận được điện thoại của một người bạn tên là Lê Văn Tôn (SN 1990) trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ ra Sân bay Vinh đón Tôn, vì Tôn vừa ra tù ở Trại giam Gia Trung. Khoảng 16h30 cùng ngày, Tôn và Trì từ Sân bay Vinh về đến thị trấn Đô Lương thì lập kế hoạch thực hiện hành vi trộm tài sản. Sau khi bàn bạc cụ thể, hai đối tượng đã lấy trộm chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius màu trắng đen khi đi qua Siêu thị Linh Đan (Đô Lương). Sau khi gây án, chúng trốn thoát về đến huyện Anh Sơn và bán cho một người không rõ lai lịch với giá 5 triệu đồng, rồi chia đôi số tiền đó để tiêu xài. Chưa dừng lại ở đó, đến khoảng 14h ngày 7/4, khi về đến xóm Việt Thắng, xã Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ, hai đối tượng Hồ Quốc Trì và Lê Văn Tôn lại tiếp tục thực hiện trót lọt 1 vụ trộm xe máy nhãn hiệu Exciter màu trắng đen BKS 37B1 - 401.69 của anh Nguyễn Việt Dũng. Sau đó, chúng bán cho anh Nguyễn Quang Trường ở xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương được 7 triệu đồng chia nhau tiêu xài.
 
Dựa vào lời khai của đối tượng Hồ Quốc Trì, Công an huyện Tân Kỳ đã tìm lại tài sản trả cho anh Nguyễn Việt Dũng. Riêng Lê Văn Tôn sau khi biết hành vi phạm tội của mình bị phát giác đã nhanh chân trốn khỏi địa phương. Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đang tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng. Đồng thời, tích cực phối hợp với gia đình đối tượng vận động kêu gọi Lê Văn Tôn ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
 
Trước đó, ngày 7/4, Công an huyện Tân Kỳ cũng đã lập công xuất sắc khi điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Đới Sỹ Hiếu (SN 1996) là học sinh lớp 12 Trường Dân tộc nội trú Tân Kỳ, trú tại xóm Hạ Lưu, xã Tân Phú (Tân Kỳ) về hành vi trộm tài sản. Vào ngày 25/3, sau khi nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Hiên trú tại xóm Hạ Lưu, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ về việc gia đình chị bị kẻ gian đột nhập vào nhà, phá két sắt trộm đi số tài sản lớn gồm 11 chỉ vàng và 5 triệu đồng tiền mặt, Công an huyện Tân Kỳ đã nhanh chóng tổ chức lực lượng, có mặt tại hiện trường, thu nhập thông tin, tìm chứng cứ để điều tra làm rõ. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, bởi hành vi phạm tội được thực hiện trắng trợn và liều lĩnh, tài sản bị chiếm đoạt lớn nên Công an huyện Tân Kỳ đã xác lập Chuyên án mang bí số 314T, với quyết tâm phải bắt được đối tượng.
 
Do làm tốt công tác quản lý đối tượng trên địa bàn, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nên chỉ sau một thời gian ngắn, Ban Chuyên án đã có đầy đủ hồ sơ, chứng cứ để xác định được thủ phạm gây ra vụ trộm trên chính là cháu ruột của chị Hiên -  tên Đới Sỹ Hiếu (SN 1996) trú tại xóm Hạ Lưu, xã Tân Phú (Tân Kỳ). Đến ngày 7/4, Tổ công tác Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành bắt giữ Đới Sỹ Hiếu.
 
Tại trụ sở Công an, đối tượng Đới Sỹ Hiếu đã khai nhận, khoảng 7h ngày 24/3, lợi dụng nhà chị Nguyễn Thị Hiên đi vắng, không có ai trông coi, Hiếu đã đột nhập vào nhà phá két sắt lấy trộm tài sản. Sau khi thực hiện xong hành vi, đến ngày 6/4/2014, Hiếu mang toàn bộ số vàng trộm được về địa bàn thị xã Thái Hòa bán lấy tiền tiêu xài. Một ngày sau, Hiếu trở về địa phương thì bị Công an huyện Tân Kỳ bắt giữ. Hiện, Công an huyện đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đới Sỹ Hiếu về tội trộm tài sản.
 
Vậy là chỉ sau một thời gian ngắn tích cực điều tra, truy tìm dấu vết tội phạm, Công an huyện Tân Kỳ đã điều tra làm rõ 2 vụ trộm tài sản và thu giữ tang vật của vụ án, tiến hành trao trả tài sản cho người bị hại. Những chiến công đó của tập thể CBCS Công an huyện Tân Kỳ thực sự đã góp phần quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tệ nạn trộm cắp, đem lại niềm tin cho nhân dân.
.

Hằng Nga - Trung Hiếu