Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201407/dua-nguoi-trai-phep-qua-bien-gioi-nhan-an-tu-512597/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201407/dua-nguoi-trai-phep-qua-bien-gioi-nhan-an-tu-512597/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đưa người trái phép qua biên giới, nhận án tù - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 23/07/2014, 15:20 [GMT+7]

Đưa người trái phép qua biên giới, nhận án tù

(Congannghean.vn)-Sáng 18/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lữ Thị Dậu (SN 1985), trú tại xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn và Đặng Nhật Tân (52 tuổi), HKTT tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh hiện đang sinh sống tại Trung Quốc, về hành vi “ Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.
 
Trước đó, vào khoảng tháng 6/2013, Lữ Thị Dậu xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm công nhân tại một xưởng gỗ của Đặng Nhật Tân. Trong quá trình làm việc Lữ Thị Dậu có nảy sinh tình cảm với Đặng Nhật Long là con trai Tân. 
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
Đến ngày 5/9/2013, Dậu cùng người tình của mình là Long về Việt Nam chơi luôn tiện thăm nhà Dậu. Tại đây, Lữ Thị Thum ( SN1996) và Lương Thị Thi (SN 1999) trú cùng bản có nhờ Dậu đưa sang Trung Quốc để làm việc. Sau khi đã thống nhất, và hẹn sẽ đưa Thum và Thi qua làm việc tại xưởng gỗ mà Dậu đang làm.
 
Như đã hẹn, sáng ngày 15/9/2013, Dậu cùng Thum và Thi bắt xe ra TP Móng Cái, Quảng Ninh. Khi đến, Dậu có gọi cho Đặng Nhật Tân bên kia biên giới nhờ đưa xe đến đón, khi cả 4 người chuẩn bị lên xe vượt biên thì bị tổ công tác đồn Biên phòng Pò Hèn tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang.
 
Tại tòa, sau khi các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi của mình, HĐXX đã tuyên phạt Lữ Thị Dậu 2 năm tù và Đặng Nhật Tân 15 tháng tù về tội  “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.
.

Hồ Hưng