Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201408/mau-thuan-nho-danh-hoi-dong-hang-xom-523157/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201408/mau-thuan-nho-danh-hoi-dong-hang-xom-523157/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Mâu thuẫn nhỏ, 'đánh hội đồng' hàng xóm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 20/08/2014, 15:25 [GMT+7]

Mâu thuẫn nhỏ, 'đánh hội đồng' hàng xóm

(Congannghean.vn)-Sáng 20/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Hữu Tuất (SN 1980), Phan Văn Long (SN 1968) Và Phan Văn Phượng (SN 1991), cùng trú tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Trước đó, vào ngày 28/4/2014, tại phiên sơ thẩm TAND huyện Yên Thành đã tuyên phạt Trần Hữu Tuất 2 năm 6 tháng tù giam,  Long và Phượng nhận mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Sau đó, Tuất làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh với lý do mức án quá cao và xin được giảm nhẹ hình phạt.

* Riêng bị cáo Phan Văn Phượng trong thời gian hưởng án treo đã gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn đang bị cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành khởi tố.

* 3 đối tượng phạm tội sau cuộc liên hoan tại nhà một người dân trong xóm. Dù đã lớn tuổi (46) nhưng Phan Văn Long không can ngăn 2 người trẻ mà còn tham gia hành hung anh Phương.

* Kết quả giám định: anh Phan Bá Phương bị thương tật vĩnh viễn 11,8%.

Tại phiên phúc thẩm, hành vi phạm tội của các bị cáo được làm rõ như sau:

Vào tháng 10/2012, do mâu thuẫn xung quanh việc có tiếng động lạ trên mái, nghi là có người ném đá vào nhà mình, khi anh Phan Bá Phương ra thì tình cờ gặp Trần Hữu Tuất đi qua và cho rằng Tuất là thủ phạm nên 2 người đã có lời qua tiếng lại.

Trong lúc cự cãi, Tuất cầm con dao gần đó chém 2 nhát vào người anh Phương, thấy vậy Phan Văn Long và  Phan Văn Phượng gần đó chạy vào dùng gậy đánh vào người anh Phương làm anh Phương bị thương. 

Sau khi xem xét các tình tiết, chứng cứ của vụ án, HĐXX giữ nguyên mức án đối với bị cáo Trần Hữu Tuất và Phan Văn Long.  Riêng bị cáo Phan Văn Phượng bị tuyên từ 2 năm tù treo lên mức án 2 năm tù giam. Ngoài ra 3 bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền 25 triệu đồng.

 

.

Hồ Hưng

.