Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201409/tom-gon-nhom-doi-tuong-hanh-xu-con-do-535616/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201409/tom-gon-nhom-doi-tuong-hanh-xu-con-do-535616/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tóm gọn nhóm đối tượng hành xử côn đồ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 21/09/2014, 15:08 [GMT+7]

Tóm gọn nhóm đối tượng hành xử côn đồ

(Congannghean.vn)-Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong khi va quệt giao thông, nhưng với bản tính côn đồ, coi thường pháp luật, Hoàng Văn Long đã lôi kéo một nhóm thanh niên khác mang theo hung khí đến “xử” ông Nguyễn Sỹ Khoa. Hậu quả, 4 người nhà ông Khoa bị thương phải đi cấp cứu. Công an TX Cửa Lò đã kịp thời điều tra bắt giữ nhóm đối tượng côn đồ này, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn
 
Vào hồi 19h50 ngày 11/8, Công an TX Cửa Lò tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, tại quán Lan Khoa, cạnh bãi giữ xe số 8 thuộc khối Hiếu Hạp, phường Nghi Thu, TX Cửa Lò xảy ra vụ việc một nhóm thanh niên dùng dao, kiếm đánh, chém các thành viên trong gia đình ông Nguyễn Sỹ Khoa khi cả nhà và khách du lịch đang ăn cơm trong quán, gây mất ANTT tại khu du lịch.
 
Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an thị xã đã phối hợp với Công an phường Nghi Thu đến hiện trường điều tra, xác minh. Khi lực lượng Công an có mặt tại quán Lan Khoa, các đối tượng gây án đã bỏ trốn, còn một số người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gồm: Ông Nguyễn Sỹ Khoa (SN 1956), anh Nguyễn Văn Sinh (con trai ông Khoa) (SN 1985), cùng trú tại khối Đông Khánh, phường Nghi Thu, TX Cửa Lò; ông Nguyễn Văn Cường và ông Nguyễn Văn Cương (em ruột ông Khoa).
 
Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án khi các đối tượng côn đồ dùng hung khí ngang nhiên xông vào quán tấn công gia đình ông Khoa, coi thường pháp luật, gây hoang mang trong lòng du khách và mất ANTT trên địa bàn, Ban Chỉ huy Công an thị xã nhanh chóng vào cuộc, tập trung điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời kiên quyết bắt giữ đối tượng chủ mưu, đối tượng côn đồ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
 
4 trong 5 đối tượng tấn công gia đình ông Khoa bị bắt giữ
4 trong 5 đối tượng tấn công gia đình ông Khoa bị bắt giữ
 
Qua xác minh, điều tra, Công an thị xã xác định có 5 đối tượng tham gia, do Hoàng Văn Long (SN 1988) trú tại khối 6, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò cầm đầu. Đến ngày 13/8, cơ quan CSĐT Công an thị xã đã triệu tập Long đến trụ sở Công an lấy lời khai. Qua đấu tranh, đối tượng Long khai nhận, chiều 11/8, Long va quệt giao thông với một người dân tại đường Bình Minh, gần quán ăn Lan Khoa thì ông Khoa chạy ra can ngăn.
 
Tức giận vì thấy ông Khoa can thiệp vào chuyện của mình, Long bỏ về rủ thêm 4 đối tượng khác là Hoàng Quốc Hùng (SN 1988) trú tại khối 5, Hoàng Mạnh Thắng (SN 1993) trú tại khối 1, Đậu Việt Hà (SN 1994) trú tại khối 4, cùng phường Nghi Hương, TX Cửa Lò và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1996) trú tại xóm Khánh Trung, xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc mang theo hung khí đến “xử” ông Khoa. Hậu quả, ông Khoa bị chém 2 nhát ở tay, chân, 2 người em và con trai ông Khoa cũng bị nhóm đối tượng đánh bị thương nhẹ.
 
Từ lời khai của đối tượng Long, ngày 14/8, Công an thị xã tiến hành bắt khẩn cấp đối với 4 đối tượng còn lại gồm: Hùng, Thắng, Hà và Hiếu về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.
 
Hiện, Công an thị xã đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi gây rối TTCC và cố ý gây thương tích, tạm giam nhóm đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự sa sút đạo đức trong một bộ phận thanh, thiếu niên hiện nay. Hành vi của các đối tượng cần phải bị trừng trị nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục những kẻ coi thường pháp luật, đem lại niềm tin trong lòng quần chúng nhân dân.
 
.

Hằng Nga - Lê Hoa