Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201409/van-dong-doi-tuong-co-2-lenh-truy-na-ra-dau-thu-538673/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201409/van-dong-doi-tuong-co-2-lenh-truy-na-ra-dau-thu-538673/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vận động đối tượng có 2 lệnh truy nã ra đầu thú - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 29/09/2014, 07:46 [GMT+7]

Vận động đối tượng có 2 lệnh truy nã ra đầu thú

(Congannghean.vn)-Với sự vào cuộc quyết liệt của tập thể CBCS Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An), thời gian qua, đơn vị đã bắt giữ, vận động nhiều đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, tạo cơ hội cho những người lầm lỗi hoàn lương. Mới đây, ngày 30/8/2014, Công an huyện đã vận động thành công đối tượng có 2 lệnh truy nã về tội “Trộm tài sản” ra đầu thú. Đó là Phạm Ngọc Thương (SN 1987) trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ.
 
Đầu năm 2012, Phạm Ngọc Thương cùng Thái Bá Thành rời mảnh đất Tân Kỳ vào làm công nhân tại một khu công nghiệp ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Một đêm trung tuần tháng 5/2012, Thương và Thành rủ nhau đến quán cà phê ở TP Biên Hòa. Tại đây, 2 đối tượng nảy sinh ý định đột nhập nhà dân trộm tài sản. Sau khi bàn bạc cụ thể, khoảng 1 giờ, khi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ cũng là lúc Thương và Thành bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Khi đi qua một nhà dân, lợi dụng sơ hở không có ai trông coi, Thành đứng ngoài cảnh giới, còn Thương phá khóa cửa đột nhập lấy trộm 1 mô tơ điện trị giá 15 triệu đồng.
 
Sau khi gây án, 2 đối tượng cùng chở tang vật đi tiêu thụ với giá 4 triệu đồng và chia nhau tiêu xài. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, Thành bị Công an TP Biên Hòa bắt giữ, riêng Thương đã nhanh chân bỏ trốn vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tránh sự trừng phạt của pháp luật. Sau một thời gian truy bắt không có kết quả, Công an TP Biên Hòa đã ra Quyết định truy nã số 03 ngày 21/6/2012 đối với Phạm Ngọc Thương về tội “Trộm tài sản”.
 
Đối tượng truy nã Phạm Ngọc Thương
Đối tượng truy nã Phạm Ngọc Thương
 
Trong thời gian lẩn trốn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Thương làm phụ hồ tại một số công trình xây dựng trên địa bàn. Mặc dù đang bị truy nã về tội “Trộm tài sản” nhưng Thương vẫn không nghĩ đến việc ra đầu thú mà lại tiếp tục sa vào con đường phạm pháp. Quá trình phụ hồ tại một công trình xây dựng ở huyện Đất Đỏ, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của chủ công trình, Thương trộm vật liệu xây dựng rồi đưa đi tiêu thụ. Đến tháng 12/2012, hắn một lần nữa bị Công an huyện Đất Đỏ phát lệnh truy nã về tội “Trộm tài sản”. Để trốn tránh sự truy lùng của Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) và Công an huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu), từ đó đến nay, Thương phiêu bạt từ Nam chí Bắc làm cửu vạn, bốc vác kiếm sống qua ngày.
 
Nhận Quyết định truy nã đối tượng Thương từ Công an TP Biên Hòa và Công an huyện Đất Đỏ, Công an huyện Tân Kỳ đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra, xác minh nhằm tóm gọn đối tượng có 2 lệnh truy nã Phạm Ngọc Thương. Trong quá trình điều tra, giữa tháng 8/2014, Công an huyện nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, hiện đối tượng Thương đang bí mật về quê thăm nhà. Từ thông tin quan trọng đó, Công an huyện một mặt triển khai lực lượng xác minh nguồn tin, rà soát, bắt giữ đối tượng. Mặt khác, tiến hành vận động, thuyết phục gia đình đối tượng hợp tác với cơ quan chức năng đưa Thương ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Biết không thể trốn thoát, ngày 30/8/2014, đối tượng Thương đã đến cơ quan CSĐT Công an huyện xin được đầu thú.
 
Được biết, trước khi vào miền Nam mưu sinh, Thương đã từng có 1 tiền án về tội “Đánh bạc”. Ngày 17/9/2014, Công an huyện hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng Thương cho Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
 
.

Hằng Nga