Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201410/bat-qua-tang-2-doi-tuong-cau-trom-cho-539807/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201410/bat-qua-tang-2-doi-tuong-cau-trom-cho-539807/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt quả tang 2 đối tượng câu trộm chó - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 01/10/2014, 13:42 [GMT+7]

Bắt quả tang 2 đối tượng câu trộm chó

(Congannghean.vn)-Qua công tác tuần tra vũ trang đêm, Công an xã Lý Thành phối hợp với Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thế Hữu và Nguyễn Văn Sang về hành vi câu trộm chó.
 
Thời gian qua, Công an huyện Yên Thành và Công an các xã trên địa bàn thường xuyên phối hợp, xây dựng các kế hoạch cụ thể, tập trung đánh mạnh vào tội phạm chuyên câu trộm chó. Đã có hàng chục đối tượng hành nghề câu trộm chó bị bắt giữ và xử lý, nhiều tụ điểm chuyên tiêu thụ chó bắt trộm đã bị triệt xóa. Song, do lợi nhuận từ việc câu trộm chó tương đối cao, thêm vào đó, bọn “cẩu tặc” thường là những thanh niên chơi bời hư hỏng, lười lao động nên dù biết trộm chó có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng bọn chúng vẫn “liều mình” hành nghề, kiếm tiền ăn chơi trác táng.
 
Trước tình hình đó, nhận định vấn nạn câu trộm chó có thể nổi lên khi thời tiết chuyển mùa, chiều 25/9, Công an huyện đã tổ chức 2 cụm giao ban tình hình ANTT tại các xã. Qua đó, lực lượng Công an tập trung rà soát, gọi hỏi răn đe các đối tượng có những biểu hiện nghi vấn liên quan đến câu trộm chó. Đồng thời, hoạt động tuần tra vũ trang đêm cũng được tăng cường với tần suất cao hơn, vì vậy đã thu được nhiều kết quả thiết thực, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương.
 
Cụ thể, khoảng 20h ngày 25/9/2014, Tổ công tác Công an huyện và Công an xã Lý Thành đang tuần tra vũ trang thì phát hiện 2 thanh niên đi trên 1 xe máy BKS 37B1 - 491.33 mang theo 1 bì xác rắn, nghi là đối tượng trộm chó. Tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng chốt chặn tại các vị trí trọng yếu, đồng thời yêu cầu 2 thanh niên dừng xe để kiểm tra hành chính. Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng đã vứt chiếc bì đựng chó bên đường để tẩu thoát. Tuy nhiên, các ngả đường đã bị chốt chặn nên bọn chúng buộc phải xuống xe theo yêu cầu của lực lượng Công an.
 
Hai đối tượng Nguyễn Thế Hữu và Nguyễn Văn Sang
Hai đối tượng Nguyễn Thế Hữu và Nguyễn Văn Sang
 
Qua kiểm tra, thu giữ tang vật tại chỗ gồm: 1 con chó (trọng lượng 13 kg), 1 cuộn băng dính màu đen, 1 thòng lọng bắt chó, 1 xe máy. Đồng thời, danh tính của các đối tượng cũng được làm rõ gồm: Nguyễn Thế Hữu (SN 1989) trú tại xã Nam Thành và Nguyễn Văn Sang (SN 1994) trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành. Bọn chúng khai nhận vừa câu trộm chó của gia đình ông Lang Khắc Lục trú tại xóm 6, xã Lý Thành.
 
Đấu tranh mở rộng, Hữu khai nhận thêm, trước đó, vào ngày 15/9, hắn cùng với 1 đối tượng khác là Phan Văn Cường (hiện đang bỏ trốn) trú tại xã Liên Thành thực hiện trót lọt vụ bắt trộm 1 con chó (trọng lượng 24 kg) của nhà chị Phan Thị Thu ở xã Liên Thành đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
 
Sáng 26/9, Công an huyện đã hoàn tất thủ tục trao trả tài sản bị trộm (1 con chó) cho gia đình ông Lục. Nhận lại con vật thân quen của mình, ông Lục vô cùng cảm kích.
 
Hiện tại, để góp phần nâng cao cảnh giác cho người dân về vấn nạn câu trộm chó, Công an huyện đã tập hợp hình ảnh các đối tượng chuyên hành nghề câu trộm chó, in thành 1 tấm bảng khổ lớn, trên đó có chú thích chi tiết về tên, địa chỉ cụ thể của từng đối tượng để nhân dân được biết.
 
Qua đây, Công an huyện Yên Thành cũng yêu cầu gia đình, thân nhân của Phan Văn Cường sớm vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
 
.

Đức Thắng - Ngọc Thái