Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201411/o-nhom-trom-xe-may-lien-tinh-sa-luoi-phap-luat-561005/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201411/o-nhom-trom-xe-may-lien-tinh-sa-luoi-phap-luat-561005/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ổ nhóm trộm xe máy liên tỉnh sa lưới pháp luật - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 20/11/2014, 09:19 [GMT+7]

Ổ nhóm trộm xe máy liên tỉnh sa lưới pháp luật

(Congannghean.vn)-Từng bị tiền án về tội cướp tài sản, vừa ra tù, Sơn đã tập hợp các đối tượng nghiện, tạo thành ổ nhóm chuyên trộm xe máy. Chỉ trong vòng khoảng 2 tháng trước lúc bị bắt, ổ nhóm này đã gây ra 16 vụ phá khóa xe máy tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hành vi vi phạm pháp luật nào rồi cũng phải trả giá và con đường vào nhà giam chính là kết thúc tất yếu của nhóm trộm xuyên tỉnh này.

Thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp mạnh vào loại tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH trong vai trò chủ công đã cử các trinh sát hình sự bám sát địa bàn, rà soát các ổ nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động chuyên nghiệp để lên kế hoạch đấu tranh có hiệu quả.

Qua công tác trinh sát, Tổ công tác phát hiện một ổ nhóm trộm cắp tài sản có biểu hiện nghi vấn hoạt động lưu động trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau khi xác minh nguồn tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh đề xuất xác lập Chuyên án mang bí số 1014T để đấu tranh, triệt xóa nhóm trộm cắp tài sản này.

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Viết Hòa, Trưởng phòng, Trưởng ban Chuyên án, các điều tra viên, trinh sát hình sự thuộc Đội 5 đã nhanh chóng vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án đã dựng lên ổ nhóm đối tượng do Đặng Khắc Sơn (SN 1985) trú tại xóm Thái Bình, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc cầm đầu.

Qua điều tra, các trinh sát trong Ban chuyên án 1014T phát hiện Sơn là một đối tượng lêu lổng ngang tàng, sớm “bập” vào ma túy. Năm 2006, để có tiền tiêu xài cá nhân, Sơn đã gây ra vụ cướp tài sản và bị TAND TP Vinh kết án 42 tháng tù giam.

Vừa mới ra trại, Sơn không tu chí làm ăn mà tiếp tục chuỗi “thành tích” bất hảo của mình khi tụ tập các đối tượng có biểu hiện nghiện ma túy trong vùng như: Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1984) trú tại xóm Thái Phú, Nguyễn Văn Tiến (SN 1987) trú tại xóm Thái Cát, cùng xã Nghi Thái; Nguyễn Tất Dũng (SN 1987) trú tại xóm Xuân Khánh, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc cùng một số đối tượng khác để tiếp tục gây án.

Củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 18/10, Ban chuyên án đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Đặng Khắc Sơn. Cùng ngày, các đối tượng Hoàng, Tuấn, Dũng cũng lần lượt sa lưới pháp luật.

23
Tang vật và phương tiện gây án

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng trong ổ nhóm khai nhận: Chỉ với chiếc vam phá khóa, từ tháng 8/2014 đến trước lúc bị bắt đã gây ra 16 vụ phá khóa xe máy tại các địa bàn Nghi Lộc, TX Cửa Lò, TP Vinh và Hà Tĩnh.  Số tài sản này được chúng đem sang Hà Tĩnh bán rồi chia nhau tiền tiêu xài.

Đấu tranh mở rộng Chuyên án, ngày 20/10, Ban chuyên án tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Trần Vũ Trọng (SN 1990) trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Được biết, Ban chuyên án 1014T đã thu giữ 12 chiếc xe là tang vật của các vụ trộm do ổ nhóm này gây ra. Hiện, Ban chuyên án tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại về quy án, đồng thời thu giữ số vật chứng còn lại.

.

Hải Việt