Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201412/tu-ruou-che-be-tha-den-vi-pham-phap-luat-570704/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201412/tu-ruou-che-be-tha-den-vi-pham-phap-luat-570704/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Từ rượu chè bê tha đến vi phạm pháp luật - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 18/12/2014, 14:32 [GMT+7]

Từ rượu chè bê tha đến vi phạm pháp luật

(Congannghean.vn)-Không nghề nghiệp, thường xuyên rượu chè bê tha, mặc dù đã có vợ và một đứa con nhưng Hồ Văn Toản (SN 1983) trú tại khối Hồng Thái, phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai vẫn không chịu tu chí mà còn hay gây sự, chửi bới vợ con, đến mức không chịu được buộc vợ Toản phải bỏ nhà ra đi. Bất nhân hơn nữa, tháng 7/2014, Toản còn táng tận lương tâm đánh cả bố đẻ của hắn.

Tiếp đến, tháng 8/2014, uống rượu say, trở thành “Chí Phèo”, gây rối trật tự công cộng. Cả hai vụ việc trên Hồ Văn Toản đều bị Công an phường Quỳnh Phương lập hồ sơ, xử lý và giáo dục tại địa phương, với mục đích để Toản tỉnh ngộ, trở thành người tốt. Thế nhưng, mọi cố gắng nhằm hướng thiện cho Toản của Công an phường và cộng đồng đều vô ích. Mới đây, hắn lại tiếp tục phạm tội phá hoại tài sản và trộm cắp tài sản.

1923 anh up.zip
Tên trộm bất nhân Hồ Văn Toản

Mờ sáng 2/12/2014, như thường lệ, anh Hoàng Đình Lương trú tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai xuống bến cá để chuẩn bị lên tàu ra khơi. Vừa lên tàu định mở cửa buồng lái thì anh tá hỏa phát hiện kính ca-bin bị kẻ gian đập vỡ toang, buồng lái bị lục lọi và kẻ gian đã tháo lấy trộm mất bộ đề của máy nổ, tài sản trị giá 5,5 triệu đồng. Vụ việc được trình báo cho Công an phường Quỳnh Phương. Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tá Hồ Phi Tráng, Trưởng Công an phường đã cử Tổ công tác trực tiếp xuống hiện trường, lập biên bản và điều tra, truy tìm thủ phạm.

Hiện trường vụ án không để lại vật chứng gì ngoài các mảnh vỡ kính ca-bin. Công tác khoanh vùng và sàng lọc đối tượng được thực hiện. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác nhận định, đối tượng của vụ trộm chắc chắn là Hồ Văn Toản. Mọi di biến động của Toản đều được Tổ công tác Công an phường để mắt theo dõi. Đúng như nhận định, 3 giờ 45 phút ngày 5/12/2014, Toản đã mò ra bến cá, định theo một tàu đi biển dài ngày, nhằm đánh lạc hướng điều tra của Công an thì bị Tổ công tác chặn lại, tạm giữ hành chính để làm rõ.

Tại trụ sở Công an phường, qua đấu tranh, Toản đã khai nhận hành vi phạm tội của mình là dùng đá đập vỡ kính ca-bin tàu cá của anh Lương, dùng cờ-lê tháo lấy trộm bộ đề đem đi cất giấu, chờ thời cơ tiêu thụ. Chắc chắn sắp tới Hồ Văn Toản sẽ phải nhận hình phạt thích đáng.

Nhận lại tài sản sau 3 ngày bị mất, anh Lương và bà con ngư dân hết sức vui mừng và khâm phục tinh thần đấu tranh, tấn công tội phạm của Công an phường Quỳnh Phương. Con tàu đánh cá lại tiếp tục ra khơi khai thác và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

.

Quang Ngọc

.