Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201501/nghe-an-pha-duong-day-lam-hang-gia-thu-giu-15-tan-mi-pham-gia-phuong-tien-san-xuat-583851/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201501/nghe-an-pha-duong-day-lam-hang-gia-thu-giu-15-tan-mi-pham-gia-phuong-tien-san-xuat-583851/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thu giữ 15 tấn mĩ phẩm giả, phương tiện sản xuất - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 31/01/2015, 09:16 [GMT+7]
Nghệ An phá đường dây làm hàng giả:

Thu giữ 15 tấn mĩ phẩm giả, phương tiện sản xuất

(Congannghean.vn)-Ngày 30/1/2015, tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ trao thưởng cho Ban chuyên án 124G vừa phá thành công đường dây sản xuất  giả các loại mỹ phẩm các hãng nổi tiếng, thu giữ gần 15 tấn mỹ phẩm, các loại nguyên liệu, và máy móc dùng để pha chế mỹ phẩm...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa, thưởng cho Ban chuyên án 124G, số tiền 30 triệu đồng. Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự lễ và thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh thưởng “nóng” cho ban chuyên án 5 triệu đồng. Dự lễ trao thưởng còn có đại diện Viện KSND tỉnh và một số phòng nghiệp vụ Công an Nghệ An.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, trao thưởng chúc mừng Ban chuyên án
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, trao thưởng chúc mừng Ban chuyên án

Đầu tháng 12/2014, Phòng CSĐTTP về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Nghệ An nhận được nguồn tin báo của quần chúng về một nhóm chuyên đi bán hàng dạo ở các khu vực nông thôn, miền núi, bán các hàng giả như như nước súc miệng, dung dịch vệ sinh phụ nữ, băng vệ sinh, kem lột da mặt... của các hãng nổi tiếng như Mỹ, Thái Lan có uy tín trên thị trường Việt Nam.

Từ những thông tin trên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau 1 tuần mật phục, Phòng PC46 đã đồng loạt bắt quả tang 4 đối tượng đang bán hàng giả nói trên tại các huyện Tương Dương, Yên Thành, Diễn Châu. Ban chuyên án khám xét đồng loạt 8 gia đình tại xã Diễn Kim (Diễn Châu), thu giữ nhiều mặt hàng giả, tổng trị giá hàng trăm triệu đồng (nếu so sánh với hàng thật).

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu chúc mừng, trao thưởng Ban chuyên án
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu chúc mừng, trao thưởng Ban chuyên án

Để triệt phá tận gốc đường dây sản xuất hàng giả trên, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Ban chuyên án 124G đã có mặt tại TP Hồ Chí Minh, truy tìm đối tượng và cơ sở sản xuất.

Sau gần 15 ngày điều tra, mật phục, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lúc 6h ngày 28/1/2015, Ban chuyên án 124G chủ trì, phối hợp với Công an TP HCM thực hiện lệnh bắt, khám xét đồng loạt 3 cơ sở sản xuất hàng giả tại quận Gò Vấp và quận 12, TP HCM. 2 đối tượng cầm đầu là Thân Hữu Phước và Lương Thanh Tùng, trú tại quận 12 (TP HCM).

Tang vật thu giữ khoảng 15 tấn hàng giả và nguyên liệu liên quan dùng để sản xuất hàng chục loại hàng giả các loại của các hãng sản xuất ở nước ngoài lâu nay có uy tín trên thị trường, tương đương giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng so với hàng thật, thu giữ các máy móc, phương tiện sản xuất hàng giả cùng nhiều tài liệu quan trọng.

2 đối tượng bị bắt
2 đối tượng bị bắt

Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay, triệt phá thành công đường dây sản xuất hàng giả từ TP HCM phân phối đi nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó có Nghệ An, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra 

Phát biểu tại lễ trao thưởng, đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao thành tích của Ban chuyên án và đề nghị Phòng PC46 tiếp tục phát huy thành tích, lập nhiều chiến công trên mặt trận phòng chống tội phạm về chức vụ và kinh tế, đặc biệt là các đối tượng buôn lậu, làm hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán 2015.

 

.

Hữu Trọng