Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201501/trom-xe-dap-dien-de-choi-game-lo-de-580499/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201501/trom-xe-dap-dien-de-choi-game-lo-de-580499/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trộm xe đạp điện để chơi game, lô đề - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 19/01/2015, 09:04 [GMT+7]

Trộm xe đạp điện để chơi game, lô đề

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Vinh, Công an phường Hồng Sơn đã tập trung triển khai các kế hoạch đề ra nhằm trấn áp nhiều loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản. Qua nắm bắt tình hình và tiến hành tuần tra kiểm soát, Công an phường đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi mang tài sản trộm cắp đi tiêu thụ.   
 
Vừa qua, Công an phường Hồng Sơn đã thực hiện lệnh bắt 2 đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1997) trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh và Nguyễn Văn Dần (SN 1998) trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh về hành vi trộm cắp tài sản. 
Hai đối tượng và tang vật  tại cơ quan Công an
Hai đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an
Vốn là đôi bạn thân cùng trường, nhưng do thiếu tiền tiêu xài và bản tính ham chơi, đua đòi nên Dần và Tuấn đã dấn thân vào tệ nạn xã hội. Với thủ đoạn hết sức tinh vi, chúng đã tìm đến nơi đông người, nhất là khu vực ngoài trường học, lợi dụng sơ hở của chủ xe rồi cùng ra tay hành động. 
 
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, vào khoảng 13 giờ ngày 12/1/2015, Tuấn đi xe đạp điện nhãn hiệu ASAMA màu trắng đến nhà Dần ở xã Hưng Đông để chở Dần đi chơi. Trên đường đi, cả hai đã bàn với nhau trộm xe về bán kiếm tiền tiêu xài. Sau khi thống nhất, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Tuấn và Dần đến khu vực phía sau chợ Ga Vinh, thấy có 1 chiếc xe đạp màu đen không có ai trông coi liền nhanh tay cuỗm đi rồi mang xuống đường Nguyễn Công Trứ thuộc khối 1, phường Hồng Sơn tiêu thụ.
 
Tại đây, sau khi bán được chiếc xe với số tiền 200.000 đồng, chúng lại bàn bạc tiếp tục làm thêm vài “phi vụ” nữa. Nói là làm, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi cả hai đi qua phòng khám răng hàm mặt ở số 15, đường Nguyễn Thái Học, phường Lê Lợi, TP Vinh, phát hiện 1 chiếc xe đạp điện màu đen dựng ở vỉa hè không có ai trông giữ liền ra tay hành động.
 
Sau khi lấy được chiếc xe, cả hai mang tang vật đi gửi ở bãi giữ xe tại khối 12, phường Lê Lợi, TP Vinh. Đến ngày 13/1/2015, Tuấn và Dần mang tang vật trộm được đi tiêu thụ thì bị Tổ công tác Công an phường Hồng Sơn đang tuần tra làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ phát hiện, bắt quả tang và đưa về trụ sở để làm việc. 
 
Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận, trước đó đã thực hiện 15 vụ trộm xe đạp điện các loại trên địa bàn, ước tính số tài sản trị giá lên tới hàng chục triệu đồng. 
 
Sự việc trên là lời cảnh báo cho người dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên cần cẩn thận hơn trong việc bảo quản tài sản của mình. Đặc biệt, phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và tố giác tội phạm, giúp cơ quan Công an kịp thời điều tra, xử lý các vụ việc.
.

Đình Hưng

.