Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201503/bat-khan-cap-nhom-doi-tuong-cuop-tai-san-591108/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201503/bat-khan-cap-nhom-doi-tuong-cuop-tai-san-591108/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng cướp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 05/03/2015, 15:08 [GMT+7]

Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng cướp tài sản

(Congannghean.vn)-Chỉ vì ăn chơi lêu lổng, không có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng đã rủ nhau đi cướp. Chúng dùng dao khống chế đôi nam nữ, cướp 2 chiếc điện thoại trên tay nạn nhân nhưng chưa kịp đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.
 
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Thanh Chương, xảy ra một số vụ cướp tài sản, gây tâm lý hoang mang cho người đi đường. Các đối tượng lợi dụng đêm tối, sơ hở của người dân, đặc biệt là các đôi nam nữ đang nói chuyện nơi vắng người, dùng vũ lực tấn công để chiếm đoạt tài sản.
 
Công an huyện Thanh Chương vừa tiếp nhận đơn trình báo của người bị hại với nội dung: Vào lúc 23 giờ ngày 24/2, tại cầu Rộ thuộc địa bàn xóm Lam Giang, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, anh Nguyễn Hoàng Việt trú tại xóm Luân Sơn, xã Đồng Văn và chị Phan Thị Lan trú tại xóm 4, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương bị một nhóm đối tượng chạy xe máy dùng dao khống chế,  cướp 2 điện thoại di động.
Nhóm đối tượng cùng tang vật vụ án
Nhóm đối tượng cùng tang vật vụ án
Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương đã khẩn trương vào cuộc. Chuyên án mang bí số 215C được xác lập. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Anh, Phó trưởng Công an huyện làm Trưởng ban chuyên án trực tiếp chỉ đạo, phân công các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra về Hình sự, kinh tế, ma túy tiến hành thu thập thông tin, củng cố hồ sơ, dựng lên nhóm đối tượng. Qua quá trình thu thập thông tin của người bị hại cùng với đặc điểm nhận dạng, kết hợp với tìm hiểu khu vực hoạt động của các đối tượng, Ban chuyên án đã khoanh vùng, xác định nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Vũ (SN 1992), Trương Văn Dần (SN 1988), Hoàng Văn Hoài (SN 1992) và Võ Văn Huân (SN 1992) đều trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương có nhiều khả năng gây án.
 
Qua điều tra, ban đầu, Ban chuyên án nhận định, đây là nhóm đối tượng không có việc làm ổn định, thường xuyên ăn chơi đua đòi, có những biểu hiện bất minh. Đặc biệt, lực lượng Công an xác định, Vũ là đối tượng điều khiển xe máy có đặc điểm nhận dạng như người bị hại đã trình báo và hiện, y cùng Dần đang sử dụng chiếc điện thoại vừa cướp được.
Tang vật trong vụ án
Tang vật trong vụ án
Nhận định thời cơ đã chín muồi, ngày 26/2, hai mũi trinh sát được lệnh hành động. Mũi thứ nhất do đồng chí Võ Văn Sơn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra về Hình sự, kinh tế, ma túy có trách nhiệm thu thập tài liệu, mũi thứ 2 do đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, điều tra viên chịu trách nhiệm phối hợp với Ban Công an các xã Võ Liệt, Ngọc Sơn, thị trấn Dùng nắm di biến động của các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án tiến hành phá án, bắt khẩn cấp đối tượng Vũ, Dần và Hoài. Ngày 27/2, Võ Văn Huân đã đến cơ quan Công an để đầu thú.
 
  Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi ăn uống tại một đám cưới trên địa bàn xóm Lam Giang, xã Võ Liệt, tại đây, Vũ bàn bạc với 3 đối tượng còn lại đi ra khu vực cầu Rộ để thực hiện hành vi cướp tài sản để tiêu xài. Vũ phân công Hoài về nhà lấy dao rồi đưa cho Dần cầm. Lên kế hoạch xong, các đối tượng nhanh chóng hành động.
 
Tại khu vực cầu Rộ, nhóm đối tượng phát hiện một đôi nam nữ đang đứng nói chuyện trên cầu, Vũ điều khiển xe máy chở Dần, Hoài chở Huân quay lại chỗ đôi nam nữ đang nói chuyện dùng dao khống chế. Dần nắm cổ áo của anh Việt, khống chế và cướp hai điện thoại di động; Vũ sờ soạng người Lan, mục đích xem có tiền trong túi quần không. Cướp được hai chiếc điện thoại, nhóm đối tượng chạy xe máy trở về nhà. Hai chiếc điện thoại chưa kịp đưa đi tiêu thụ thì các đối tượng bị Công an phát giác, bắt khẩn cấp, đưa về quy án.
 
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
                     
.

Phan Tuyết

.