Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201503/nu-sinh-vien-bi-ban-hoc-dam-thung-bung-591300/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201503/nu-sinh-vien-bi-ban-hoc-dam-thung-bung-591300/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nữ sinh viên bị bạn học đâm thủng bụng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 06/03/2015, 09:06 [GMT+7]

Nữ sinh viên bị bạn học đâm thủng bụng

(Congannghean.vn)-Ngày 5/3, đồng chí Đại úy Trương Văn Thành, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết: Đơn vị đang tích cực điều tra nguyên nhân dẫn đến việc em Phan Thị Th. (SN 1994) trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, hiện là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Hà Tĩnh (đóng trên địa bàn xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) bị đâm thủng bụng, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu vào chiều ngày 1/3 trong tình trạng nguy kịch. Theo Đại úy Thành, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.
 
Trước đó, vào chiều 1/3, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên Th. đã bị bạn trai dùng dao đâm vào bụng ngay tại khu ký túc xá sinh viên của trường. Ngay sau khi gây ra sự việc, nam sinh này đã bị tạm giữ hình sự. Trong khi đó, Th. được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Nạn nhân bị dao đâm vào vùng bụng, gây thủng lá lách, thủng ruột non, đứt tĩnh mạch thận, thủng cơ hoành, rách thùy dưới phổi trái, đứt động mạch liên xương sườn sau.
 
Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch sau khi bị bạn đâm thủng bụng
Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch sau khi bị bạn trai đâm thủng bụng
 
Theo bác sĩ Trần Đức Dũng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, mặc dù lúc nhập viện bệnh nhân vẫn tỉnh táo nhưng huyết áp không đo được, mạch nhỏ khó bắt, da, niêm mạc nhợt nhạt. Trước tình hình trên, Th. ngay lập tức được cấp cứu bù dịch và đưa lên phòng mổ để tiến hành cắt lách. Sau khi nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, đến sáng 4/3 thì sức khỏe đã dần hồi phục, có thể nói chuyện nhưng vẫn đang hết sức hoảng sợ.
 
Hiện, sự việc đang được Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
.

Thiện Thành