Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201504/lao-nong-nghien-thuoc-bom-va-cai-gia-phai-tra-603072/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201504/lao-nong-nghien-thuoc-bom-va-cai-gia-phai-tra-603072/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lão nông 'nghiện' thuốc bom và cái giá phải trả - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 21/04/2015, 14:13 [GMT+7]

Lão nông 'nghiện' thuốc bom và cái giá phải trả

(Congannghean.vn)-Ngày 18/4, cơ quan An ninh điều tra Công an Nghệ An cho biết, sau khi có kết quả giám định tang vật vụ án, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Ba (SN 1952) trú tại xóm 5, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Điều đáng nói, trước đó, Ba đã có 1 tiền án về tội sử dụng trái phép vật liệu nổ, giờ tuổi đã cao, nhưng vẫn “chứng nào tật ấy”. 
 
Nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, đặc biệt là bảo vệ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn diễn ra trong năm 2015, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh triển khai kế hoạch công tác đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng biết được một đối tượng ở địa bàn huyện Đô Lương có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. 
Đối tượng Lê Đình Ba
Đối tượng Lê Đình Ba
 
Kế hoạch đấu tranh, bắt quả tang đối tượng trên được các trinh sát triển khai cụ thể. Thông qua công tác điều tra, xác minh, các trinh sát biết được, đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép thuốc nổ là Lê Đình Ba. Tìm hiểu sâu được biết, trước đây Ba làm nghề khai thác đá, đã từng sử dụng trái phép thuốc nổ, phải ngồi tù vì tội sử dụng trái phép vật liệu nổ.
 
Điều khiến các trinh sát không ngờ đến là, sau khi được xóa án tích, đến nay, Ba đã 63 tuổi, con cháu đề huề, kinh tế khấm khá nhưng vẫn tiếp tục mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Tiến hành theo dõi các trinh sát thấy “lão nông chân lấm tay bùn” luôn bận rộn với công việc ruộng vườn, đồng áng. Tuy nhiên, đến tối 1/4/2015, các trinh sát phát hiện Ba rời khỏi nhà. Xác định đối tượng đi lấy hàng cấm, tổ công tác tiến hành mật phục, theo dõi để bắt quả tang.
 
Khoảng 4 giờ ngày 2/4, khi tổ công tác của Phòng An ninh điều tra đang “ém quân” tại khu vực xóm 6, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương thì phát hiện một người đàn ông khoảng trên 60 tuổi đang điều khiển xe máy, sau xe chở 2 bao tải có biểu hiện nghi vấn. Xác định đối tượng trên là Lê Đình Ba, đang vận chuyển trái phép vật liệu nổ, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện thuốc bom trong 2 bao tải. Ngay sau đó, Ba và tang vật được đưa về cơ quan điều tra để làm rõ. Qua đấu tranh, Ba khai nhận, số lượng 70 kg thuốc bom trong 2 bao tải là do Ba tháo ra từ một quả bom, đang trên đường đưa đi tiêu thụ. 
Tang vật trong vụ án
Tang vật trong vụ án
 
 Nghe tin Ba bị bắt, hầu hết người dân vùng quê thuần nông xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương không tin đó là sự thật. Bởi hàng ngày, họ vẫn thấy “lão nông” này sống quây quần bên con cháu, chăm chỉ lo toan công việc đồng áng. Hơn nữa, Ba tuổi đã cao, sức đã yếu, kinh tế gia đình lại tương đối khấm khá. Nghe tin Ba bị bắt về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, cả 4 người con (2 trai, 2 gái) đều rất khổ tâm, bởi từ ngày được đặc xá ra tù, sức khỏe của Ba giảm sút trông thấy. Thế nhưng, chỉ vì bị đối tượng xấu rủ rê, lôi kéo, Ba đã vi phạm pháp luật.      
 
Hiện, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố Lê Đình Ba về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Nhưng do tuổi cao, sức yếu và bệnh tật, gia đình xin bảo lãnh cho Ba được toại ngoại để chờ ngày ra hầu tòa.
.

Hữu Trọng

.