Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201505/nhom-doi-tuong-doi-no-thue-bat-giu-nguoi-trai-phap-luat-610396/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201505/nhom-doi-tuong-doi-no-thue-bat-giu-nguoi-trai-phap-luat-610396/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhóm đối tượng đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 24/05/2015, 09:59 [GMT+7]

Nhóm đối tượng đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật

(Congannghean.vn)-Ngày 21/5, đồng chí Thượng tá Trịnh Thanh Long, Phó trưởng Công an huyện Đô Lương cho biết: Liên quan đến ổ nhóm đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra vào đầu tháng 5/2015, cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
 
Sự việc xảy ra vào lúc 17 giờ ngày 4/5/2015, 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Diện (SN 1989, thường gọi là Bé Đô) trú tại khối 1, thị trấn Đô Lương; Trần Văn Mỹ (SN 1989) trú tại xóm 5, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương và Nguyễn Tuấn Phong (SN 1982) trú tại Từ Liêm, Hà Nội, đón xe taxi Lạc Hồng BKS 37A-177.60 đến nhà anh Trần Văn Quang (SN 1970) trú tại xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương để đòi nợ thuê cho anh Trần Kim Trung (SN 1978) trú tại xóm 12, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương với số tiền nợ 80.000.000 đồng. Khi vào nhà, thấy anh Quang đang ngủ, cả 3 đối tượng đã dùng vũ lực đánh đập và đe dọa, buộc anh Quang phải trả tiền.
Các đối tượng bắt giữ người trái pháp luật bị Công an huyện Đô Lương khởi tố
Các đối tượng bắt giữ người trái pháp luật bị Công an huyện Đô Lương khởi tố
Quá hoảng sợ, anh Quang xin: “Mai đi vay tiền mới trả được”. Cùng lúc ấy, hai người con của anh Quang là Trần Văn Huynh (SN 1990) và Trần Văn Nhật (SN 1992) đi làm về, nhìn thấy cảnh bố bị xúc phạm, hành hung. Do bức xúc, Nhật đã “lời qua, tiếng lại”, rồi cầm lấy lưỡi liềm cạo mủ cao su định đánh Diện. Thấy vậy, Mỹ cầm đòn gánh đuổi đánh Nhật, khiến Nhật phải bỏ chạy. Tiếp đó, Diện dùng que sắt cài cửa đánh vào hai cánh tay anh Quang và hai cánh tay của Huynh, gây bầm tím khiến Huynh phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương.
 
Sau khi đánh anh Quang, cả 3 đối tượng bắt anh lên xe taxi chở đến nhà anh Anh ở khối 7, thị trấn Đô Lương để gây áp lực, buộc anh Quang phải trả nợ. Anh Quang ngỏ ý xin ở nhà và ngày mai sẽ trả toàn bộ số nợ thì bị các đối tượng bẻ tay và đẩy lên xe. Trên xe, anh Quang có gọi điện thoại nhưng bị Mỹ giật lấy, tắt nguồn. Vào đến nhà anh Anh, Diện thả Phong, Mỹ và anh Quang xuống xe vào nhà. Tại nhà anh Anh, các đối tượng tiếp tục đe dọa, kiểm soát mọi hành động của anh Quang. Sau khi đe dọa anh Quang qua điện thoại, Trung đã chỉ đạo cho nhóm côn đồ thả anh Quang về.
 
Tại nhà anh Quang, sau khi thấy nhóm côn đồ hung hãn, bắt chồng mình lên xe, vợ anh Quang đã trình báo sự việc lên Công an huyện Đô Lương. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Trịnh Thanh Long, Phó trưởng Công an huyện, các lực lượng trinh sát đã vào cuộc điều tra, xác minh nhóm đối tượng trên.
 
Qua nguồn tin từ lái xe taxi Lạc Hồng cung cấp và nhận diện đặc điểm các đối tượng từ con của anh Quang, Công an huyện Đô Lương đã dựng lên được nhóm đối tượng trên. Ngày 5/5/2015, Công an huyện ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng trên, trong đó, bắt giữ Trần Văn Mỹ tại nhà đối tượng. Hai đối tượng Phong và Diện đã bỏ trốn. Đến ngày 11/5, được sự vận động, thuyết phục của gia đình, Phong và Diện đã đến cơ quan Công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.
 
Được biết, đây đều là các đối tượng nghiện, sống lang thang. Bản thân Nguyễn Tuấn Phong từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng Diện, Mỹ và Phong về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan.
.

Phan Tuyết

.