Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201508/9-doi-tuong-danh-bac-voi-164-trieu-dong-bi-bat-nhu-the-nao-633482/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201508/9-doi-tuong-danh-bac-voi-164-trieu-dong-bi-bat-nhu-the-nao-633482/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
9 đối tượng đánh bạc với 164 triệu đồng bị bắt như thế nào? - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 31/08/2015, 09:48 [GMT+7]

9 đối tượng đánh bạc với 164 triệu đồng bị bắt như thế nào?

(Congannghean.vn)-Tin từ cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cho biết: Đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong Chuyên án mang bí số 307B về hành vi đánh bạc mà Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH vừa khám phá.

Trước đó, thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, các trinh sát hình sự phát hiện một sới bạc chuyên nghiệp do một nhóm đối tượng đứng ra tổ chức với quy mô lớn và  nhiều đối tượng tham gia. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an TP Vinh đã họp bàn và quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 307B, do Đại tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an TP Vinh làm Trưởng ban để đấu tranh, triệt xoá.

Các đối tượng bị bắt
Các đối tượng bị bắt

Sau hơn 2 tuần xác lập Chuyên án, hàng chục trinh sát, điều tra viên thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Nguyễn Văn Tịnh, Đội trưởng được tung vào cuộc. Qua đó, Ban chuyên án xác định, đây chính là sới bạc tập trung nhiều đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp dưới hình thức xóc đĩa. Sới bạc được tổ chức chặt chẽ với người cầm cái, thu tiền hồ, người cho vay “nóng” nặng lãi… Để qua mắt lực lượng chức năng, chúng liên lạc với nhau thông qua điện thoại di động để tụ tập đánh bạc và chỉ tổ chức theo canh, mỗi canh khoảng 2 tiếng, sau đó di chuyển sang địa điểm khác. Địa điểm đánh bạc cũng được chúng lựa chọn kỹ và cắt cử người canh phòng cẩn thận.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, hồi 13 giờ 30 phút ngày 26/8, xác định sới bạc đang tổ chức hoạt động tại số nhà 307, đường Hà Huy Tập thuộc khối 3, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Ban chuyên án lập tức huy động 30 CBCS nhanh chóng ập vào hiện trường tiến hành bắt quả tang các đối tượng. Tại tầng 1 ngôi nhà, hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt nhau. Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 164 triệu đồng, gần 20 chiếc ĐTDĐ, 1 bộ bát đĩa sứ và 4 con xúc xắc.

Qua sàng lọc các đối tượng, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng. Đó là: Bạch Quốc Dũng (SN 1974), chủ nhà; Nguyễn Văn Hưng (SN 1975) trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên; Phạm Mạnh Chiến (SN 1986) trú tại xóm 11, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc; Trịnh Minh Thắng (SN 1979) trú tại khối 7, phường Quang Trung; Phạm Quang Hùng (SN 1982) trú tại xóm 22, xã Nghi Phú; Nguyễn Quang Vinh (SN 1976) trú tại xóm 11, xã Nghi Phú; Phan Thị Hồng (SN 1967) trú tại khối 17, phường Hưng Bình; Lê Trung Kiên (SN 1984) trú tại khối Trung Hoà 1, phường Lê Mao và Phạm Ngọc Hoài (SN 1985) trú tại khối 6, phường Quán Bàu, TP Vinh. 

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Theo đó, Bạch Quốc Dũng là đối tượng đứng ra tổ chức sới bạc, Nguyễn Văn Hưng là người cầm cái, Lê Trung Kiên là đối tượng thu tiền hồ của các con bạc và Phạm Ngọc Hoài là người làm xáo, cho các đối tượng khác vay “nóng” tiền hoặc cầm cố tài sản để lấy tiền đánh bạc.

Được biết, 6 trong số 9 đối tượng trên từng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc. Đây được đánh giá là ổ bạc lớn nhất từ đầu năm đến nay được Công an TP Vinh triệt xoá. Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng trên về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng Chuyên án.

.

Thuỳ Anh

.