Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201508/cong-an-thi-xa-cua-lo-5-ngay-bat-giu-13-doi-tuong-danh-bac-627469/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201508/cong-an-thi-xa-cua-lo-5-ngay-bat-giu-13-doi-tuong-danh-bac-627469/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
5 ngày, bắt giữ 13 đối tượng đánh bạc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 01/08/2015, 17:14 [GMT+7]
Công an thị xã Cửa Lò

5 ngày, bắt giữ 13 đối tượng đánh bạc

(Congannghean.vn)-Mặc dù trong thời gian qua, cơ quan Công an đã đấu tranh quyết liệt với tệ nạn đánh bạc nhưng tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp, gây nhức nhối trên địa bàn dân cư. Trước tình hình đó, Công an TX Cửa Lò đã tập trung lực lượng với quyết tâm triệt xóa loại tệ nạn này. Mới đây, chỉ trong 5 ngày (từ 15 - 19/7), Công an TX Cửa Lò đã phát hiện, bắt quả tang 2 vụ, 13 đối tượng đánh bạc dưới nhiều hình thức, thu giữ số tiền trên 35 triệu đồng.

Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, vào tối 19/7, Công an TX Cửa Lò nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại phòng 301 khách sạn Thúy Hiếu thuộc khối 3, phường Nghi Hương, có một nhóm đối tượng đang đánh bạc với số lượng tương đối lớn. Nhận được tin báo, một tổ công tác Công an TX Cửa Lò do Thượng úy Trần Thành Minh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy làm Tổ trưởng đã tiến hành xác minh, đồng thời tổ chức mật phục xung quanh khu vực khách sạn, chờ thời cơ thích hợp để bắt giữ đối tượng.

Các đối tượng bị bắt
Các đối tượng bị bắt

Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi ổ nhóm đánh bạc đang sát phạt nhau trên chiếu bạc, tổ công tác ập vào phòng 301 khách sạn Thúy Hiếu, bắt quả tang 8 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền. Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Chức (SN 1977) trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Lê Quang Huy (SN 1968) trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Hải Long (SN 1970) trú tại quận Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1986) trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội; Đặng Trường Giang (SN 1976) và Nguyễn Quang Hưng (SN 1978) cùng trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội; Mai Thanh Cường (SN 1968) trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Đặng Văn Hậu (SN 1976) trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ 21.630.000 đồng và 1 bộ bài túlơkhơ. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đều là khách du lịch. Đang trong lúc nghỉ ngơi tại khách sạn, không có việc gì làm nên các đối tượng tổ chức đánh bài ăn tiền. Hiện, Công an TX Cửa Lò đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào hồi 23 giờ 40 phút ngày 15/7, Công an phường Nghi Thu, TX Cửa Lò cũng đã phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, gồm: Phùng Xuân Sơn (SN 1980) trú tại khối 7, phường Nghi Hương; Nguyễn Quang Tình (SN 1988) trú tại phường Quang Tiến, TX Thái Hòa; Nguyễn Văn Thức (SN 1983) trú tại phường Phú Xuân, huyện Krong Năng, tỉnh Đắk Lắk; Lê Văn Đạt (SN 1986) trú tại phường Nghi Thu, TX Cửa Lò và Phạm Văn Quý (SN 1984) trú tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc. Thu giữ tang vật gồm 13.610.000 đồng, 1 đĩa sứ, 1 bát sứ và 8 con xúc xắc cùng một số tang vật liên quan. Ngay sau đó, Công an TX Cửa Lò đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên về hành vi đánh bạc.

Tính từ đầu năm đến nay, Công an TX Cửa Lò đã bắt 12 vụ, 58 đối tượng đánh bạc, thu giữ số tiền trên 50 triệu đồng. Sau quá trình điều tra, cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can trong các vụ đánh bạc. Đánh bạc, tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật; hệ lụy nghiêm trọng hơn là gây ra các vụ án phát sinh trong quá trình đánh bạc.

.

Hằng Nga

.