Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201508/nghi-can-danh-thuong-vong-hai-chau-be-tai-xa-thanh-duc-da-treo-co-tu-tu-628234/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201508/nghi-can-danh-thuong-vong-hai-chau-be-tai-xa-thanh-duc-da-treo-co-tu-tu-628234/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nghi can đánh thương vong hai cháu bé tại xã Thanh Đức đã treo cổ tự tử - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 05/08/2015, 08:40 [GMT+7]

Nghi can đánh thương vong hai cháu bé tại xã Thanh Đức đã treo cổ tự tử

(Congannghean.vn)-Tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết: Nghi can Võ Văn Mùi (SN 1979) trú tại xóm 6, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương trong vụ dùng thanh tre đánh thương vong hai cháu bé tại xã Thanh Đức ngày 31/7 đã treo cổ tự tử. Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 3/8, trong lúc tổ công tác Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh đang phối hợp cùng Công an huyện Thanh Chương tổ chức truy lùng hung thủ gây ra vụ án trên thì phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại đồi tràm, cách hiện trường gây án chừng 2 km.

Ngay sau đó, vụ việc được điện báo về lãnh đạo Công an tỉnh. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã nhanh chóng lên đường, có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi hoàn tất công tác nghiệp vụ, tổ công tác đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương để tổ chức mai táng. Kết quả điều tra ban đầu xác định tử thi vừa phát hiện trong đồi tràm chính là nghi can Võ Văn Mùi.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 31/7, Võ Văn Mùi đưa con gái là Võ Thị Thúy (4 tuổi) đến nhà bà ngoại của cháu là Nguyễn Thị Xuân (64 tuổi) ở xóm 4, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương chơi. Sau khi tiếp đón Mùi, bà Xuân ra vườn trồng rau. Lúc này, trong nhà còn cháu Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi) và Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi), đều là cháu nội của bà Xuân, con của anh Nguyễn Ngọc Hiển (33 tuổi) và chị Thái Thị Mười (30 tuổi) cùng hai đứa con của Mùi đang chơi.

Gần trưa, nghe tiếng con gái Mùi kêu cứu, mọi người chạy vào nhà mới phát hiện hai cháu Trung và Chiến nằm bất tỉnh trên sàn nhà, đầu và mặt bê bết máu. Mùi đã biến mất khỏi hiện trường. Ngay lập tức, mọi người dùng xe máy chở hai cháu chạy thẳng đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu Trung đã tử vong, còn cháu Chiến nhanh chóng được chuyển xuống Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Hiện, cháu Chiến đang phải điều trị tại Bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết: Sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nghi can Võ Văn Mùi, tổ công tác cũng đã lấy dấu vân tay và mẫu để tiến hành giám định ADN. Sau khi có kết quả chính xác, cơ quan CSĐT Công an tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục đình chỉ vụ án trên.

.

Hải Việt

.