Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201510/10-ngay-kham-pha-thanh-cong-3-chuyen-an-639033/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201510/10-ngay-kham-pha-thanh-cong-3-chuyen-an-639033/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
10 ngày, khám phá thành công 3 chuyên án - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 01/10/2015, 16:22 [GMT+7]

10 ngày, khám phá thành công 3 chuyên án

(Congannghean.vn)-Thời gian vừa qua, tình hình tội phạm ma tuý trên địa bàn Nghệ An tiếp tục diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào và các tỉnh phía Bắc vào Nghệ An tiêu thụ hoặc trung chuyển vào các tỉnh phía Nam với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, manh động. Chúng thường trang bị vũ khí “nóng”, sẵn sàng chống trả khi bị bắt.

Bên cạnh đó, tình trạng tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tổng hợp, ma tuý đá có xu hướng gia tăng. Trước tình hình đó, thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2015 và lệnh đồng loạt ra quân thực hiện đợt 2 đợt cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh, chỉ trong 10 ngày tấn công truy quét, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý Công an tỉnh đã đấu tranh, khám phá thành công 3 chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 68 gam hêrôin, 200 gam ma túy đá, 400 viên MTTH, 1 ôtô, 1 xe máy, 10 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Qua đó góp phần bóc gỡ nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An.

Đối tượng cùng tang vật trong Chuyên án 628T
Đối tượng cùng tang vật trong Chuyên án 628T

Điển hình,  vào hồi 21 giờ 15 phút ngày 1/8/2015, tại khu vực khối 4, phường Lê Lợi, TP Vinh, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý đã khám phá thành công Chuyên án 607V; bắt quả tang đối tượng Lương Văn Thào (SN 1983) trú tại  bản Tỉn Pú, xã Quang Phong, huyện Quế Phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 34 gam hêrôin. Thào là đối tượng đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Vừa ra tù, đối tượng tiếp tục móc nối với một số đối tượng khác ở vùng biên giới giáp ranh 2 nước Việt - Lào để hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ vùng biên đưa về TP Vinh tiêu thụ.

Do từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý nên phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, CBCS Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý đã nắm được hành tung của đối tượng và xác lập Chuyên án 607V để triệt xoá đường dây do Thào cầm đầu. Gần hai tháng ròng rã bám sát đối tượng ở khắp các vùng rừng núi, miền biên viễn, cuối cùng, Ban chuyên án đã bắt giữ thành công đối tượng.

Cũng vào đầu tháng 8, tin từ các trinh sát ma tuý báo về cho biết có một đường dây nghi hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ tuyến đường 48 đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Sau khi xác minh nguồn tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 815H để đấu tranh triệt xoá đường dây này. Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định đối tượng cầm đầu đường dây trên chính là Lương Đại Cán (SN 1963) trú tại xóm Phú Thuận, xã Tây Hiếu, TX Thái Hoà.

Trong lúc Ban chuyên án đang khẩn trương điều tra thì nhận được nguồn tin, đối tượng cầm đầu đường dây đang chuẩn bị thực hiện một cuộc giao dịch sau một thời gian “im hơi lặng tiếng” nghe ngóng tình hình. Nhận định thời cơ phá án đã đến, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý, Ban chuyên án 815H đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành vây bắt đối tượng.

21 giờ 10 phút ngày 9/8, phát hiện đối tượng nghi vấn bất ngờ xuất hiện tại khu vực xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, ngay lập tức, các mũi công tác nhanh chóng ập tới quật ngã đối tượng. Khám xét người đối tượng, tổ công tác thu giữ 34 gam hêrôin. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện, Chuyên án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Trên cơ sở những thành tích đạt được, lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác tiếp tục bám sát địa bàn, nắm tình hình, đồng thời tăng cường đấu tranh triệt xoá các đường dây, ổ nhóm ma tuý lớn trên địa bàn. Chuyên án 628T được xác lập với mục đích trên. Khoảng cuối tháng 6 vừa qua, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát của Phòng phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma tuý lớn liên tỉnh, trong đó chủ yếu là ma tuý đá và thuốc lắc. Trước tình hình đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xin xác lập Chuyên án mang bí số 628T để đấu tranh, bóc gỡ đường dây này.

Sau khi Chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Cường, các điều tra viên, trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng được tung vào cuộc. Sau hơn hai tháng ròng rã lần tìm từng “mắt xích” của đường dây, đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11/8, Chuyên án đã được khám phá thành công. Ban chuyên án đã bắt quả tang 2 đối tượng Hồ Văn Tiến (SN 1973) trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội và Nguyễn Thị Xuân (SN 1976) trú tại xóm Kim Thanh, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại tầng 33, khách sạn Mường Thanh - Sông Lam, địa chỉ phường Quang Trung, TP Vinh.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 200 gam ma túy đá, 400 viên MTTH, 1 ôtô, 1 xe máy, 10 triệu đồng. Được biết, Tiến là đối tượng đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, vừa ra tù vào tháng 2/2015. Tuy nhiên, hắn vẫn không ăn năn, hối cải mà tiếp tục hoạt động phạm tội với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn. Tiến cũng là đối tượng cộm cán, chuyên cung cấp ma tuý đá và thuốc lắc trên địa bàn TP Hà Nội. Để mở rộng thị trường, đối tượng còn móc nối với một số đối tượng cộm cán tại Nghệ An, hình thành đường dây ma tuý liên tỉnh, trong đó có Xuân. Vì là đối tượng ngoại tỉnh đến hoạt động trên địa bàn Nghệ An nên hành tung của đối tượng rất khó nắm bắt, gây nhiều khó khăn trong quá trình đấu tranh, triệt xoá. Tuy nhiên, với tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý đã triệt xoá thành công đường dây này, bắt giữ các đối tượng trong đường dây về quy án.

Như vậy, chỉ trong 10 ngày thực hiện đợt 2 của kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý Công an tỉnh đã triệt xoá thành công 3 đường dây mua bán trái phép chất ma tuý, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là góp phần triệt xoá các đường dây, tụ điểm phức tạp về ma tuý trên địa bàn.

.

Thùy Anh

.