Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201510/cau-ket-lua-dao-chiem-doat-tai-san-cua-ban-642784/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201510/cau-ket-lua-dao-chiem-doat-tai-san-cua-ban-642784/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cấu kết lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bạn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 23/10/2015, 09:21 [GMT+7]

Cấu kết lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bạn

(Congannghean.vn)-Sau gần 1 tuần điều tra, xác minh, đến ngày 8/10/2015, Công an TX Cửa Lò đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 đối tượng Nguyễn Văn Sáng (SN 1992) trú tại khối 2 và Nguyễn Cảnh Phi (SN 1991) trú tại khối 1, cùng phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Để có tiền tiêu xài, 2 đối tượng đã cấu kết với nhau, lên kế hoạch lừa đảo, mượn xe máy của bạn rồi đem đi cầm cố.

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30/9/2015, Nguyễn Cảnh Phi (SN 1991) trú tại khối 1 cùng với Nguyễn Văn Sáng (SN 1992) trú tại khối 2, cùng phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đến khách sạn Hải Quan thuộc phường Nghi Thu. Tại đây, cả hai bàn bạc với nhau mượn chiếc xe máy Exciter BKS 37N5-107.77 trị giá khoảng 20 triệu đồng của Nguyễn Bảo Việt (SN 1994) trú tại khối 2, phường Nghi Thủy để cầm cố, lấy tiền tiêu xài và chuộc chiếc xe máy mà Phi đã “cắm” ở hiệu cầm đồ trước đó.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Sau khi thống nhất kế hoạch, đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, Sáng gọi điện thoại mượn xe máy của Việt và nói rằng đến 23 giờ sẽ trả lại. Tin tưởng vì là bạn bè thân quen, Việt đồng ý và hẹn Sáng và Phi đến trước khu vực khách sạn Viễn Đông ở đường Sào Nam thuộc khối Hiếu Hạp, phường Nghi Thu để lấy xe máy. Sau khi lấy được xe, Sáng chở Phi đến gần cây xăng Nghi Thu rồi đứng đợi, còn Sáng đưa xe đi “cắm” cho anh Sơn trú tại phường Nghi Tân với giá 13 triệu đồng. Số tiền có được từ việc “cắm” xe của Việt, Sáng trích ra 1,5 triệu đồng để trả tiền phòng khách sạn, số còn lại Sáng dùng để tiêu xài cá nhân.

Về phía Việt, chờ mãi không thấy hai người bạn quay lại trả xe nên gọi điện nhiều lần thì được biết, Sáng và Phi đã cầm cố chiếc xe của mình. Ngày 2/10/2015, Việt lên Công an phường Nghi Thu trình báo vụ việc. Sau khi tiếp nhận vụ việc từ Công an phường Nghi Thu, Công an TX Cửa Lò đã tiến hành điều tra, xác minh. Đến ngày 8/10, đơn vị đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Sáng và Phi; đồng thời thu hồi chiếc xe máy để hoàn tất thủ tục trả lại cho bị hại.

Hiện, vụ việc đang được Công an TX Cửa Lò tiếp tục điều tra, làm rõ.

.

Hằng Nga

.