Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201603/hiep-dam-cuop-tai-san-tao-ton-trong-dem-666851/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201603/hiep-dam-cuop-tai-san-tao-ton-trong-dem-666851/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hiếp dâm, cướp tài sản táo tợn trong đêm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 15/03/2016, 09:19 [GMT+7]

Hiếp dâm, cướp tài sản táo tợn trong đêm

(Congannghean.vn)-Nửa đêm, lợi dụng người phụ nữ ở nhà một mình, đối tượng đã lẻn vào khống chế để thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, trước khi bỏ đi, y còn cướp luôn chiếc điện thoại của nạn nhân.

Ngày 12/3, theo thông tin từ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (SN 1979) trú tại xóm Bình Giang, xã Hương Bình, huyện Hương Khê về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

 Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan Cảnh sát điều tra
Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan Cảnh sát điều tra

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, khoảng 3 giờ ngày 10/3, Nguyễn Anh Tuấn thấy bà Nguyễn Thị P. (SN 1958) trú tại xã Hương Bình, huyện Hương Khê ở nhà một mình nên đã lẻn vào nhà khống chế, bóp cổ đe dọa và yêu cầu được quan hệ tình dục.

Mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin, tên “yêu râu xanh” này ra sức khống chế nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, trước khi rời khỏi hiện trường, Tuấn thấy chiếc điện thoại của bà P. để ở đầu giường nên đã cuỗm luôn rồi bỏ vào túi áo của mình.

Ngay sau đó, bà P. đã đến Công an huyện Hương Khê trình báo vụ việc. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hương Khê đã lần theo dấu vết “nóng” của đối tượng và đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12/3 thì phát hiện, bắt giữ thành công Nguyễn Anh Tuấn khi y đang lẩn trốn trong rừng, chuẩn bị trốn chạy sang Lào.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Anh Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

.

Thiên Thảo

.